Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao tặng 200 suất quà nghĩa tình cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Cũng trong chương trình, đồng chí Trần Sỹ Thanh và đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim tại phường Đông Kinh. Tại đây, đồng chí đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, kính chúc mẹ Kim luôn mạnh khỏe, trường thọ để tiếp tục là cầu nối, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ.
Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa Đảng với nhân dân vùng biên cương Lạng Sơn.
Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của cử tri 19 phường, xã gồm: Đông Kinh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đồng Đăng, Cao Lộc, Công Sơn, Ba Sơn, Châu Sơn, Kiên Mộc, Đình Lập, Thái Bình, Na Dương, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Thống Nhất, Xuân Dương, Khuất Xá với 950 cử tri tham dự.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khẳng định niềm tin tuyệt đối vào bộ máy lãnh đạo mới. Trao đổi tại hội nghị, các cử tri tỉnh Lạng Sơn quan tâm đặc biệt đến nhiều chế độ chính sách và tổ chức bộ máy; mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; hạ tầng giao thông tại các khu vực vùng sâu, biên giới; phát triển nông nghiệp…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Trong đó, trọng tâm là việc xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự và các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đồng chí đã giải đáp, làm rõ một số kiến nghị của cử tri, qua đó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn sẽ tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng.
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.
Tỉnh Lạng Sơn cần đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, xã hội hóa đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng về giao thông, viễn thông, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.