Giải Nobel hòa bình 2006 vừa được quyết định trao cho ông Yunus, người Bangladesh và ngân hàng Grameen do ông sáng lập để cho người nghèo vay các khoản tín dụng nhỏ không cần thế chấp.
Trong thông báo quyết định trao giải, Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển nói: “Hòa bình lâu dài không thể đạt được trừ phi các cộng đồng dân cư lớn tìm được cách để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Tín dụng nhỏ là một phương tiện như vậy”.
Ông Yunus được coi là một trong những người tiên phong phát triển loại hình tín dụng nhỏ, dành cho những người muốn kinh doanh (nhưng nghèo quá không thể vay được vốn của ngân hàng theo cách truyền thống) những khoản vay nhỏ để họ tự khởi nghiệp.
Ông Yunus còn được gọi là “Chủ ngân hàng của người nghèo” bắt đầu tham gia công cuộc chống nghèo đói trong nạn đói năm 1974 tại Bangladesh. Ông đã thành lập một ngân hàng nhỏ lấy tên là Grameen, để cung cấp các khoản tín dụng nhỏ cho người nghèo.
Ông Yunus cho biết ngân hàng Grameen hiện có 6,5 triệu khách hàng vay vốn, trong đó khoảng 96% là phụ nữ. Hàng năm, ngân hàng cấp học bổng cho 28 nghìn sinh viên nghèo.
Đoạt giải Nobel Hòa bình 2006, ông Yunus được nhận 10 triệu krona Thụy Điển (tương đương 1,37 triệu USD).