Chủ động phòng, chống tai nạn đuối nước

Hiện thời tiết đang vào cao điểm nắng nóng kéo dài, vì thế, nhu cầu bơi lội và vui chơi giải trí tại các sông, suối, ao, hồ hay bãi biển rất lớn.

Danh thắng thác Ồ Ồ ở xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng là địa điểm ưa thích của các bạn học sinh dịp nghỉ hè.
Danh thắng thác Ồ Ồ ở xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng là địa điểm ưa thích của các bạn học sinh dịp nghỉ hè.

Đây cũng là thời điểm học sinh, sinh viên đang bước vào kỳ nghỉ hè, vui chơi, cho nên việc chủ động phòng, chống đuối nước, thương tích ngay từ sớm là cần thiết và hết sức quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhất là với trẻ em.

Liên tục xảy ra các vụ đuối nước

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước, thương tích, nhất là ở trẻ em. Đơn cử như vào chiều 29/3, tại khu vực bãi biển Nam Ô, phường Hải Vân, hai học sinh trong lúc tắm đã bị cuốn vào vùng có nước xoáy. Dù được phát hiện kịp thời, nhưng một em đã rơi vào tình trạng nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp đến, vào chiều 2/4, một nam sinh viên khi đang tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực Bãi Đa thuộc bán đảo Sơn Trà thì không may bị nước cuốn trôi, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào ngày hôm sau. Còn vào ngày 17/4, một học sinh lớp 7 đã tử vong do đuối nước khi đi tắm tại khu vực biển thôn Phương Tân, xã Bình Nam.

Tại các khu vực miền núi cũng xảy ra các trường hợp đuối nước thương tâm, như tại xã Tiên Phước, vào cuối tháng 3/2026, hai nữ sinh học lớp 9 trong lúc lội qua suối đã bị nước cuốn tử vong.

Đến ngày 23/4, hai nam sinh lớp 9 của xã Hiệp Đức bị đuối nước dẫn đến tử vong khi tắm tại khu vực sông Tranh. Tiếp đến, vào chiều 26/5, một nam sinh 18 tuổi của xã Nông Sơn khi tắm đập tại thôn Trung Phước 1 đã bị tử vong do đuối nước.

Ngoài ra, vào ngày 25/5, một em học sinh nam lớp 8 khi đi chơi tại khu vực hố Giang Thơm, xã Tam Mỹ không may trượt chân, va đập đầu vào vách đá dẫn đến tử vong. Được biết, hố Giang Thơm là điểm du lịch tự nhiên với phong cảnh đẹp nhưng còn khá hoang sơ. Thực tế nhiều năm qua tại khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn, đuối nước thương tâm, nạn nhân phần lớn là các em học sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Mỹ Nguyễn Quang Thạnh cho biết, danh thắng hố Giang Thơm ở thôn Đồng Cố với 11 tầng thác nước có địa hình cao, đá bám đầy rong rêu rất trơn trượt. Những năm qua, nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn và huyện Núi Thành (cũ) đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Mỹ đã lắp đặt cảnh báo các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều thiếu niên và thanh niên khá hiếu động, hay bỏ qua các cảnh báo nguy hiểm, cho nên dễ xảy ra các tai nạn đáng tiếc.

Từ những vụ việc nêu trên cho thấy, tai nạn đuối nước là mối nguy hiểm ở nhiều môi trường nước khác nhau, như ao, hồ, sông, suối đến vùng biển. Các vụ đuối nước xảy ra vừa qua tại Đà Nẵng phần lớn xuất phát từ việc trẻ tự ý rủ nhau đi tắm sông, suối, biển… mà thiếu sự giám sát của người lớn và chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Nhiều trường hợp khi gặp sự cố đã hoảng loạn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Cần chủ động các biện pháp phòng tránh

Xã Chiên Đàn là địa phương có kênh chính dẫn nước từ hồ thủy lợi Phú Ninh chảy qua. Hằng ngày, tuyến kênh này có đông thanh niên đến tắm mát nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn đuối nước.

Trước tình trạng đó, Ủy ban nhân dân xã Chiên Đàn đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 13/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh cho biết, việc ban hành kế hoạch nhằm kiểm soát, giảm tai nạn đuối nước đối với học sinh và chú trọng giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng bơi và bảo đảm an toàn trong môi trường nước, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ, dự báo tỷ lệ tai nạn đuối nước cao; nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh và năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong tổ chức, hướng dẫn học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày.

Còn tại xã miền núi Sơn Cẩm Hà, địa phương dự báo thời gian tới, nhất là dịp học sinh nghỉ hè, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em sẽ tiếp tục gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý, giám sát trẻ em từ gia đình, nhà trường và xã hội có lúc chưa chặt chẽ; việc tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em còn hạn chế.

Ngoài ra, công tác rà soát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ chưa kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Việt Hậu chia sẻ, bên cạnh nguyên nhân khách quan, một số gia đình còn chủ quan trong quản lý con em, trong khi bản thân trẻ em còn thiếu kiến thức và kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động liên quan môi trường nước. “Nhiều em biết bơi nhưng không biết xử lý khi bị chuột rút, nước lớn hoặc hoảng loạn. Có trường hợp các em thấy bạn gặp nạn thì nhảy xuống cứu theo bản năng, dẫn đến đuối nước dây chuyền. Vì vậy, địa phương ban hành nhiều văn bản đến tận ban nhân dân các thôn để hướng dẫn kỹ năng phản ứng và thoát hiểm để hạn chế các vụ việc thương tâm”, ông Hậu cho biết.

Tại Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 18/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai Tháng hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2026, với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; phòng, chống xâm hại, bạo lực, các nguy cơ bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; tiếp tục triển khai chương trình “Bơi an toàn” cho học sinh trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các trường phối hợp chặt chẽ với gia đình, Thành Đoàn và các đơn vị liên quan trong việc bàn giao và quản lý trẻ em trong dịp hè.

“Các xã, phường phải bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Chỉ đạo việc lập danh sách, bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương. Chủ động thực hiện các giải pháp, hoạt động phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi có nguy cơ trẻ em bị tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn rơi, ngã”, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị.

Có thể bạn quan tâm