Việt Nam-Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ truyền thống và hữu nghị bền chặt, được các vị lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chính phủ, nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Thu hút thêm nguồn lực, mở rộng không gian phát triển cho đất nước

Thu hút thêm nguồn lực, mở rộng không gian phát triển cho đất nước

Chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng truyền đi thông điệp Việt Nam luôn nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước vì hòa bình, hợp tác, cùng phát triển, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh tại buổi hội kiến.

Mở rộng không gian hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ

Nhân dịp tham gia Đoàn Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, sáng 13/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, thủ đô New Delhi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.

Việt Nam tích cực phát huy vai trò nước đối tác của BRICS, thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ

Việt Nam tích cực phát huy vai trò nước đối tác của BRICS, thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ

Chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng truyền đi thông điệp về việc Việt Nam đánh giá cao vai trò của BRICS và luôn đóng góp có trách nhiệm, tham gia chủ động, tích cực tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Trần Hải)

Thông điệp về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.

Ấn Độ có khả năng cung cấp nguồn nguyên phụ liệu lớn cho ngành dệt may, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung. Ảnh: NAM HẢI

Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam-Ấn Độ

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường đang mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Trên nền tảng tin cậy chính trị được bồi đắp qua nhiều thập niên, hai nước đang đứng trước những cơ hội lớn để chuyển hóa tầm nhìn chung, sự hội tụ chiến lược thành các chương trình hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Quốc vụ khanh Ấn Độ. (Ảnh: THANH GIANG)

Việt Nam và Ấn Độ tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận thị trường

Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp ông Pabitra Margherita, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ đến chào nhân dịp Quốc Vụ khanh đang có chuyến thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước (2016-2026).

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã)

Ấn Độ và Mỹ củng cố quan hệ chiến lược

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 8/8 có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện Ấn Độ-Mỹ.