Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Sáng 1/8, phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình khu vực thế giới, kết quả triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện cần đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, nắm rõ tình hình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong khuôn khổ cho phép.
Với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Angola cùng với quyết tâm đổi mới tư duy hợp tác, quan hệ song phương Việt Nam-Angola đang có cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.
Kỷ nguyên vươn đặt những yêu cầu mới về chất trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cải cách hành chính đã trở thành một chủ trương lớn, một động lực then chốt để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành ngoại giao Việt Nam cũng có những cải cách mới hướng tới toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao đổi về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn đã trả lời phỏng vấn của báo chí về ý nghĩa và vai trò của công tác đối ngoại địa phương.
Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang có bài viết "Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo không gian phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng tới bạn đọc.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 1-7/8. Trước thềm hội nghị, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tới bạn đọc.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 1-7/8. Trước thềm hội nghị, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, tới bạn đọc.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 1-7/8. Trước thềm hội nghị, Vụ trưởng Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) Phạm Thu Hằng chia sẻ với báo chí về công tác thông tin đối ngoại thời kỳ mới.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sắp tới.
Khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam trên trường quốc tế, cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đi sâu phân tích những đóng góp thiết thực của lực lượng này trong công tác bảo hộ công dân và thúc đẩy ngoại giao kinh tế.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nói chung và ngành ngoại giao nói riêng vinh dự được đảm nhận sứ mệnh mới: Đó là phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên đóng góp vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ làm nhiệm vụ kết nối giao thương truyền thống, mà cần trở thành các “trạm radar chiến lược”, chủ động phát hiện xu hướng công nghệ, cơ hội thị trường, nguồn vốn mới và các mô hình phát triển tiên tiến.