Được tổ chức từ ngày 1 đến 7/8 tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” diễn ra trong bối cảnh mang ý nghĩa đặc biệt.
Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 1/2026), bộ máy lãnh đạo vừa được kiện toàn sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (tháng 3/2026), tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của đất nước trong giai đoạn mới.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, nhà nghiên cứu Uch Leang, Quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam nhận định, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác đối ngoại của Việt Nam, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Theo học giả Campuchia, đây là dịp để toàn ngành ngoại giao nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định các định hướng chiến lược nhằm nâng tầm nền đối ngoại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Với các nội dung trọng tâm xoay quanh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại địa phương và công tác thông tin đối ngoại, nhà nghiên cứu Uch Leang cho rằng, các hội nghị thể hiện cách tiếp cận toàn diện đối với hoạt động đối ngoại của Việt Nam, từ trung ương đến địa phương, từ ngoại giao chính trị đến ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân.
Chuyên gia Campuchia kỳ vọng, những định hướng và quyết sách được thông qua tại các hội nghị sẽ tạo động lực mới cho công tác đối ngoại, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây đồng thời là diễn đàn quan trọng để các Đại sứ và người đứng đầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm, thống nhất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV.
Nhà nghiên cứu Uch Leang tin tưởng những thảo luận tại các hội nghị sẽ giúp nâng cao vai trò cầu nối chiến lược của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại mới của Việt Nam; đồng thời củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như sự hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.
Nhà nghiên cứu Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia nhắc lại lời khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Campuchia là một trong những quốc gia đầu tiên đến thăm sau Đại hội XIV đã gửi đi thông điệp rõ ràng về việc Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Campuchia như một ưu tiên chiến lược lâu dài.
Được tổ chức định kỳ từ năm 1957, Hội nghị Ngoại giao là diễn đàn quan trọng của ngành ngoại giao Việt Nam. Hội nghị là dịp để các cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; đồng thời đánh giá tình hình quốc tế và công tác đối ngoại; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.