Để hỗ trợ sớm ổn định nơi ở cho các nạn nhân bị mất nhà cửa do trận động đất mạnh tại tỉnh Ishikawa ngày 1/1, chính quyền nhiều địa phương của Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị để có thể cung cấp miễn phí nhà ở trong vòng ít nhất 6 tháng tới.
Khoảng 20 phút sau trận động đất ban đầu, một trận sóng thần cao tới 1m đã xảy ra gần nhà máy Shika và khoảng 1 giờ, sóng thần cao tới 3m tiếp tục ập đến khu vực này.
Số người thiệt mạng liên quan động đất ở Nhật Bản đã lên tới hơn 200; trong đó, một số người qua đời vì bệnh lý diễn biến nghiêm trọng hơn do căng thẳng về thể chất và tinh thần sau thảm họa.
Trong danh sách cập nhật do chính quyền tỉnh Ishikawa công bố, số người mất tích tại Wajima - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất tại Nhật Bản, đã tăng từ 31 người lên 281 người.
Một tuần sau khi trận động đất có cường độ 7,6 làm rung chuyển tỉnh Ishikawa, giới chức Nhật Bản đã ghi nhận ít nhất 161 người thiệt mạng. Các nỗ lực cứu nạn vẫn được ráo riết triển khai trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Đài NHK cho biết tính đến 16 giờ (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong tỉnh Ishikawa là 126 người, số người mất tích là 210 người. Nỗ lực cứu hộ đang gặp cản trở do mưa và mưa đá.
Một cụ bà trong độ tuổi 90 bị mắc kẹt suốt 5 ngày qua trong ngôi nhà sập do động đất xảy ra trên bán đảo Noto, miền trung Nhật Bản, đã được Cảnh sát thành phố Suzu giải cứu.
Sự xuất hiện của nhóm tình nguyện đã giúp 7 lao động nữ Việt Nam đang lánh nạn tại một ngôi nhà cộng đồng ở thị trấn Wajima liên lạc được với gia đình ở quê nhà để thông báo: “Con vẫn bình an".
Các nỗ lực cứu nạn sau khi trận động đất làm rung chuyển tỉnh Ishikawa vẫn được ráo riết triển khai dù 72 "giờ vàng" để cứu người đã trôi qua. Theo số liệu chính thức, ít nhất 94 người đã thiệt mạng do thảm họa này.
Ngày 5/1, Nhật Bản điều động gấp đôi nhân lực của Lực lượng Phòng vệ tham gia các hoạt động cứu hộ động đất ở vùng Noto lên 4.600 người trong bối cảnh số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 92 người và hơn 240 người vẫn mất tích.
Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 4/1, có hơn 50 người vẫn đang mất trong thảm họa động đất xảy ra ngày 1/1 trên bán đảo Noto của Nhật Bản. Trong khi đó, số nạn nhân thiệt mạng thống kê được hiện đã lên tới ít nhất 81 người, cùng ít nhất 330 người bị thương khác.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết, vào lúc 16 giờ 48 phút (giờ Việt Nam) ngày 3/1, một trận động đất có độ lớn 5,1 xảy ra gần bờ tây của đảo Honshu, Nhật Bản.
Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản liên lạc ngay với thực tập sinh, người lao động đang làm việc tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình người lao động. Đồng thời, cần thống kê số lượng thực tập sinh, lao động đang làm việc bị ảnh hưởng (nếu có) và những khó khăn gặp phải, cần được hỗ trợ gấp.
Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để cứu người sau trận động đất có cường độ 7,6 làm rung chuyển tỉnh Ishikawa trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.
Lãnh đạo các nước châu Á cùng các nước khác ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong công tác xử lý hậu quả sau trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra hôm 1/1.
Năm trong số 6 thành viên của tổ bay trên máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng sau vụ va chạm tại sân bay Haneda khiến 1 máy bay chở khách bốc cháy.
Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 2/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Đài truyền hình NHK ngày 2/1 dẫn nguồn tin giới chức Nhật Bản, cho biết số nạn nhân thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền trung nước này đã tăng lên 48 người.
Nhà chức trách Nhật Bản trưa 2/1 xác nhận, ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền trung nước này trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.
Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh, Nhật Bản đã ghi nhận khoảng 2% trong số những trận động đất có độ lớn từ 6 trở lên trên thế giới.
Ngày 2/1, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang phải chạy đua với thời gian để đánh giá mức độ thiệt hại, cũng như tiến hành hoạt động cứu hộ sau trận động đất mạnh tấn công bờ biển phía tây của nước này chiều 1/1, làm ít nhất 6 người thiệt mạng, phá hủy nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng.
Ngày 2/1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần được ban bố sau khi trận động đất có độ lớn 7,6 làm rung chuyển bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải miền trung nước này chiều qua.
Tiếp tục cập nhật thông tin thiệt hại về người trong trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra chiều 1/1 tại miền trung Nhật Bản, theo đài NHK, số người thiệt mạng hiện là ít nhất 8 người tại tỉnh Ishikawa. Nhiều trường hợp bị thương đã được ghi nhận tại các tỉnh Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama và Gifu.
Sau trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra chiều 1/1 ở tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này vẫn tiếp tục ghi nhận gần 130 dư chấn lớn nhỏ tại khu vực gần tâm chấn.