Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô-tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.
Đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer cho biết chính quyền sẽ chuyển trọng tâm sang các công cụ pháp lý như Điều khoản 301 nhằm vào các hành vi thương mại không hợp pháp.
Trước đó, hôm 20/1, Nghị viện châu Âu (EP) từng tạm dừng thảo luận sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố đe dọa sáp nhập Greenland. Các cuộc trao đổi chỉ được nối lại khi phía Mỹ rút lại phát ngôn này.
Tối 21/2 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%.
Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.
Ngày 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29/1, Hoa Kỳ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ mức thuế bổ sung 40% áp lên các mặt hàng thực phẩm của Brazil như thịt bò, cà-phê, ca cao và trái cây.
Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu phục vụ phân khúc hàng tiêu dùng, không cạnh tranh trực tiếp với hàng nội địa của Hoa Kỳ, trong khi hàng hóa Hoa Kỳ xuất khẩu vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chế tạo, năng lượng, nguyên liệu đầu vào… vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng.
Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp mức thuế 10% đối với gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu, trong khi tủ bếp, tủ lavabo và đồ nội thất bọc nệm nhập khẩu có mức thuế 25%.
Canada và Mexico vừa ký thỏa thuận nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh, đồng thời cam kết duy trì quan hệ đối tác với Mỹ.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 15/9, chính quyền Mỹ đã thông báo việc giảm thuế xuống mức 15% đối với ô-tô nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/9.
Theo Tân Hoa xã, ngày 14/9, các phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc đã nhóm họp tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, tiến hành đối thoại về các vấn đề kinh tế và thương mại.
Các thẩm phán khẳng định quyền áp thuế là “quyền lực cốt lõi của Quốc hội” và không thể bị Tổng thống lạm dụng thông qua việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Ngày 19/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã tăng thuế nhập khẩu lên 50% đối với hơn 400 danh mục sản phẩm có chứa nhôm và thép, qua đó làm gia tăng đáng kể phạm vi và tác động của công cụ thuế quan đối với thương mại.
Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố miễn thuế đối với vàng, khiến giá của mặt hàng kim loại này giảm mạnh.
Ngày 31/7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp đặt mức thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, dao động từ 10% đến 41%.
Sáng 23/7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, theo đó Tokyo sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong khi Washington áp mức thuế đối ứng 15%.
Theo Cục Phòng vệ Thương mại, các bên liên quan có 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo về việc rà soát (30/7) để đăng ký danh sách bên liên quan trong vụ việc và nộp yêu cầu rà soát trước ngày 31/7.
Xuất khẩu ô-tô của Đức sang Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong tháng 4 và 5/2025 sau khi các mức thuế mới từ phía Washington có hiệu lực, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm nay chỉ giảm nhẹ 1,9%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 cho biết, một số “thỏa thuận thương mại lớn” sẽ sớm được công bố.
Các nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu của châu Âu đang đối mặt cú sốc lớn từ mức thuế 30% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp dụng. Động thái này không chỉ ảnh hưởng tới tăng trưởng mà còn là phép thử với sự đoàn kết nội khối.
Brazil chuẩn bị đáp trả mức thuế nhập khẩu 50% do Mỹ áp đặt bằng Luật Đối ứng mới được Quốc hội thông qua. Quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn ở châu Mỹ đang đối mặt thử thách mới.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil ngày 13/7 tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) phải có hành động kiên quyết nếu các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ không mang lại kết quả, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp tục leo thang.
Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, ngày 12/7 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) cần duy trì sự đoàn kết để đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.
Việc Mỹ tái áp thuế cao với nhiều mặt hàng nhập khẩu đang khiến hai nền kinh tế Đông Nam Á chịu áp lực lớn. Những điều chỉnh tăng trưởng mới nhất cho thấy rủi ro lan rộng từ thương mại toàn cầu.
Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, nâng tổng số quốc gia nhận thư áp thuế của Mỹ trong tuần này lên 22 nước.