Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại trụ sở của đảng Bharatiya Janata (BJP) ở New Delhi ngày 14/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ấn Độ vững bước trên con đường phát triển

Báo cáo về kết quả hoạt động 100 ngày đầu tiên của Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp đã nhấn mạnh những thành tựu quan trọng về chính sách đối ngoại, cũng như những cam kết quốc tế của Ấn Độ. Đây là một trong những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện mục tiêu của Thủ tướng Modi đưa quốc gia Nam Á tiến lên nhanh chóng.
Một góc Nhà Trắng (Mỹ). (Nguồn: Reuters)

Mỹ khẳng định cam kết với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang thực hiện hàng loạt chuyến thăm đến các nước Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương nhằm tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ với các đối tác và đồng minh trong khu vực. Có vị thế quan trọng về địa chính trị và kinh tế, khu vực Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua chống Mỹ, cứu nước (Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua lần thứ IV) diễn ra tại Hà Nội tháng 12/1966. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại

Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam vừa tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “Hồ Chí Minh và chính sách đối ngoại”, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2023). Sự kiện thu hút đông đảo các chuyên gia và học giả của Canada và Việt Nam quan tâm chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ Trần Thị Hải Yến tham gia giảng dạy tại trường đại học.

Nhà khoa học nữ say mê nghiên cứu chính sách đối ngoại

Say mê nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu quan hệ quốc tế, đến nay, Tiến sĩ Trần Thị Hải Yến (36 tuổi), Phó Trưởng phòng Nghiên cứu đối ngoại Trung Quốc và Quan hệ Việt-Trung, Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã có gần 30 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước, trong đó các bài báo quốc tế đều được đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục Scopus.
Ông Shehbaz Sharif. (Ảnh: Reuters)

Pakistan có thủ tướng mới

Quốc hội Pakistan ngày 11/4 đã bầu ông Shehbaz Sharif làm thủ tướng mới của quốc gia Nam Á, sau khi cuộc khủng hoảng hiến pháp kéo dài 1 tuần ở nước này lên đến đỉnh điểm vào ngày 10/4, với việc Thủ tướng Imran Khan không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.