Thủ lĩnh MILF Murad Ebrahim phát biểu tại lễ ký thỏa thuận: “Với thỏa thuận này, những khát vọng hợp pháp về khu vực Bangsamoro và các cam kết của chính phủ Philippines thừa nhận những khát vọng hợp pháp trên đã được đáp ứng”.
Theo thỏa thuận này, MILF và chính phủ sẽ tiến hành một cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương vào giữa năm 2016 để thiết lập một khu vực tự trị phía nam cho cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở Philippines.
Phát biểu trước hơn 1.000 người trong lễ ký thỏa thuận, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói: “Trước mắt chúng ta là con đường có thể dẫn tới sự thay đổi mãi mãi tại khu vực Hồi giáo Mindanao”.
Khu vực tự trị của MILF sẽ có lực lượng cảnh sát riêng, hội đồng khu vực và bộ máy thu thuế. Khu vực này cũng sẽ có một chính phủ riêng. Chính phủ quốc gia vẫn kiểm soát các vấn đề về quốc phòng, chính sách đối ngoại, tiền tệ và các vấn đề công dân.
Để thực hiện bản thỏa thuận này, chính phủ của Tổng thống Aquino cần phải thuyết phục Quốc hội thông qua được một “điều luật cơ bản” để thành lập khu vực tự trị Bangsamoro.
Chính phủ Philippines và MILF đã nối lại cuộc thương lượng hòa bình tại Malaysia hồi đầu năm nay.
Trước đó, trong năm 2012, chính phủ Philippines và MILF đã ký ba phụ lục thỏa thuận khung về khu vực Bangsamoro, là một phần của thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm chấm dứt bốn thập kỷ xung đột vũ trang.
Từ những năm 70 của thế kỷ trước, MILF, nhóm vũ trang có khoảng 10 nghìn tay súng đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ với mục tiêu thành lập chính quyền độc lập trên đảo Mindanao và một số đảo khác ở miền Nam Philippines.
Các vụ tấn công chống chính phủ của MILF trong hơn bốn thập kỷ qua đã làm ít nhất 120.000 người thiệt mạng, biến khu vực giàu có Mindanao rơi vào cảnh đói nghèo cơ cực, khiến hơn 2 triệu người ở miền nam phải tha hương.