Chile ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Pinochet

Chile ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Pinochet

Thẩm phán Chile Alejandro Solis hôm qua đã ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Augusto Pinochet (ảnh bên) với các tội danh bắt cóc, sát hại và tra tấn nhiều người.

Ông Pinochet, 90 tuổi, bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm chính trong 36 vụ bắt cóc, một vụ giết người và 23 vụ tra tấn tại Villa Grimaldi ở Santiago.

Villa Grimaldi vốn là một lâu đài cổ, đã được lực lượng cảnh sát đặc biệt DINA do Pinochet điều hành sử dụng làm trung tâm giam giữ chính trị bí mật trong thời gian 1973 - 1978.

Được biết hơn 4.500 người đã bị bắt làm tù nhân ở Villa Grimaldi và 250 người trong số này được cho là đã bị sát hại.

Chính đương kim Tổng thống Alberto Bachelet và mẹ bà - bà Angela Jeria cũng đã bị giam giữ và bị tra tấn ở Villa Grimaldi suốt một tháng trong năm 1975, sau khi cha bà - tướng không quân Alberto Bachelet bị bắt.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với Thẩm phán Solis hôm 18-10, ông Pinochet đã bác bỏ việc tra tấn những người đối lập ở Villa Grimaldi. Ông ta nói không có liên quan và không hay biết vl những gì đã diễn ra ở Villa Grimaldi.

Ông Pinochet bị bắt lần đầu tiên năm 1998 ở Luân Đôn theo lệnh truy nã quốc tế của thẩm phán Tây Ban Nha Baltazar Garzon. Ông Pinochet bị quản thúc tại nhà trong 16 tháng và được trả tự do năm 2000 với lý do không đủ sức khỏe để bị đưa ra xét xử.

Cũng với lý do này mà ông Pinochet chưa từng một lần phải ra tòa, dù bị cáo buộc có liên quan đến 3.000 vụ tra tấn và sát hại và đã bị mất quyền miễn trừ.

Ông Pinochet được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt nhẹ, do thường xuyên bị đột quy nhẹ. Hiện ông Pinochet đang bị quản thúc tại nhà và bị điều tra về các tội gian lận và trốn thuế

Cũng liên quan đến ông Pinochet, hôm qua Thẩm phán Solis cho biết thêm: ông sẽ tiếp tục điều tra về thông tin ông Pinochet có chín tấn vàng gửi tại chi nhánh ngân hàng HSBC ở Hồng Công, mặc dù HSBC khẳng định những tài liệu liên quan đến thông tin này là giả.

Có thể bạn quan tâm