Sau hai ngày làm việc, ngày 29-7, Hội đồng Xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hứa Hồng Hạnh, nguyên nhân viên phòng kế toán Công ty Vật tư Tổng hợp TP Hồ Chí Minh tù chung thân về tội tham ô tài sản.
Cùng tội tham ô tài sản, hai nhân viên Hải quan thành phố là Lê Thị Ý Yên và Trần Lê Ninh bị phạt các mức án tám năm và chín năm tù. Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng; Từ Huệ Hương, nguyên Quyền Trưởng phòng kế toán, Nguyễn Mai Dung, nhân viên kế toán Công ty Vật tư tổng hợp, bị phạt từ hai năm đến ba năm tù, nhưng cho hưởng án treo, về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi thẩm vấn, tranh tụng tại tòa, hành vi phạm tội của Hứa Hồng Hạnh và đồng bọn đã được Hội đồng xét xử làm rõ, như sau. Được giao nhiệm vụ theo dõi công nợ thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty với cơ quan hải quan, lợi dụng sự dễ dãi, buông lỏng quản lý của lãnh đạo phòng kế toán, Hạnh nhiều lần làm giả phiếu chi, mang tiền của công ty đi nộp thuế xuất, nhập khẩu rồi bớt xén, tiêu xài cá nhân.
Để thực hiện trót lọt hành vi tham ô, Hạnh móc nối, nhờ Lê Thị Ý Yên và Trần Lệ Ninh nhiều lần truy cập vào mạng thông tin kế toán nội bộ của Chi cục Hải quan số 3, lén lút tạm xóa phần thuế nợ của công ty mình trên máy tính và trên mạng, tránh bị cưỡng chế thuế, tạo đủ điều kiện mở tờ khai hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu tiếp theo.
Với các thủ đoạn nói trên, từ đầu năm 2002 đến tháng 4-2004, tổng số tiền Hạnh chiếm đoạt lên đến 3 tỷ 278 triệu 727 nghìn đồng.
Ngoài việc bị phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Hứa Hồng Hạnh nộp trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.