Chiếc Cúp Bạc EURO

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã cẩn thận khi thuê hẳn nhà thiết kế hàng đầu châu Âu chỉ để sửa vài chi tiết của chiếc Cúp Henri Delaunay. Chiếc cúp nguyên thủy (Cúp Henri Delaunay) được đặt tên theo người đã sáng lập giải đấu này, vốn được thiết kế năm 1960 (diễn ra vòng chung kết EURO đầu tiên) bởi một nhà kim hoàn Pháp, những người đã thiết kế chiếc Cúp "Nữ thần Vàng".
Chiếc Cúp Bạc EURO

Cúp có chiều cao 18 cm, nặng 2 kg, được chế tác từ bạc cao cấp, một hợp kim có thành phần bạc 92,5% và gần như không bị ô-xy hóa. So với Cúp Nữ thần Vàng của World Cup thì Cúp Henri Delaunay nhẹ hơn 1,8 kg (2,8 kg) và thấp hơn 17 cm (35 cm). Cúp Henri Delaunay sau khi "nâng cấp" có trọng lượng 8 kg và cao 60 cm, được làm từ bạc cao cấp. Thủ môn Ca-xi-lát chính là người đầu tiên nâng cao chiếc cúp này sau khi đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2008.

Tại thời điểm đó, Cúp Bạc (trong ảnh) được trao lại cho UEFA và mang đi trưng bày khắp lục địa. Lần đầu trong lịch sử, chiếc Cúp Bạc EURO được trưng bày ở một quốc gia châu Á. Ngày 25-2, sự xuất hiện của Cúp Henri Delaunay ở Thủ đô Niu Ðê-li (Ấn Ðộ) trở thành một sự kiện lớn của cổ động viên nước này, nơi đã tổ chức cả một cuộc bầu chọn quy mô xem thành phố nào sẽ được đón tiếp chiếc cúp. Cuối cùng, vào thời điểm tháng 4 của năm diễn ra EURO, Cúp Bạc sẽ được trao cho quốc gia đăng cai và đợi chủ nhân mới. Tất nhiên, Cúp Bạc cũng đã diễu hành khắp Ba Lan và U-crai-na trong sứ mệnh quảng bá cho giải đấu.

Có thể bạn quan tâm