Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu 3 ngày liên tiếp

NDO - Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, chốt ngày hôm qua 19/9, sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Tuy nhiên, lực bán có phần chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index suy yếu nhẹ 0,04% xuống 2.313 điểm, nối dài chuỗi giảm sang ngày thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư đến thị trường phục hồi mạnh, thể hiện qua giá trị giao dịch tăng vọt 40%, đạt gần 4.600 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây.
0:00 / 0:00
0:00
Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu 3 ngày liên tiếp

Đà suy yếu chủ yếu đến từ mức giảm mạnh của nhóm nông sản và kim loại. Trong khi đó, sức mua từ nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đã kiềm chế đà giảm chung của thị trường.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu 3 ngày liên tiếp ảnh 1

Giá đường cao nhất trong vòng 12 năm

Kết thúc ngày giao dịch 19/9, sắc xanh tiếp tục áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Tâm điểm dồn về giá đường 11 khi mặt hàng này ghi nhận mức tăng 1,22%, đưa giá giao dịch hiện tại lên mức 604,95 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong 12 năm của mặt hàng này. MXV cho biết lo ngại sản lượng đường giảm sâu tại Ấn Độ và Thái Lan tiếp tục là yếu tố chính hỗ trợ giá.

Hiện tượng thời tiết El Nino tiếp tục khiến thời tiết khô hơn bình thường tại khu vực sản xuất mía đường, nguyên liệu chính cho hoạt động sản xuất đường tại Ấn Độ và Thái Lan. Do đó sản lượng đường sụt giảm cộng với giá dầu cao đang kích thích các nhà máy ưu tiên mía ép cho chiết xuất ethanol, khiến nguồn cung cho sản xuất đường đi xuống.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu 3 ngày liên tiếp ảnh 2

Với thị trường cà-phê, giá Arabica tăng nhẹ 0,85% trong phiên hôm qua, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp của mặt hàng này, đồng thời đưa giá chạm mức cao nhất trong hơn 1 tháng. Thời tiết khô ráo và ấm hơn mức bình thường làm tăng lo ngại sản lượng cà-phê không được đủ cho niên vụ tới tại Brazil.

Theo giới quan sát, lượng mưa dần ít hơn kết hợp với nhiệt độ tăng lên sẽ xuất hiện tại vùng trồng cà-phê chính của Brazil trong thời gian tới. Điều này có thể dẫn đến thiếu ẩm cho cây cà-phê phát triển tốt nhất, từ đó ảnh hưởng không tốt đến mùa vụ 2024/25.

Ở chiều ngược lại, giá Robusta quay đầu giảm hơn 1% khi xuất khẩu đạt mức kỷ lục tại Uganda, quốc gia xuất khẩu mặt hàng này lớn thứ 3 thế giới, theo dự báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Theo Cơ quan Phát triển Cà-phê Uganda (UCDA), vào tháng 8, quốc gia này đã xuất khẩu 743.517 bao 60 kg, cao hơn 48,2% so khối lượng vận chuyển trong cùng tháng năm trước. Đây là con số xuất khẩu trong một tháng cao nhất của Uganda.

Theo sát diễn biến giá Robusta thế giới, sáng nay, trên thị trường nội địa, giá cà-phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt suy yếu sau 5 ngày liên tục tăng mạnh. Sau điều chỉnh giảm từ 300-400 đồng/kg, giá cà-phê trong nước được thu mua trong khoảng 67.300-68.100 đồng/kg.

Giá suy yếu từ mức đỉnh 10 tháng

Trên thị trường năng lượng, giá khí tự nhiên nối dài đà tăng mạnh từ ngày trước đó. Đóng cửa, mặt hàng này tăng vọt 4,4% lên 2,85 USD/MMBtu. Theo MXV, số liệu từ báo cáo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tiếp tục hỗ trợ giá khí tự nhiên. Cụ thể, EIA cho biết, tổng sản lượng khí tại các lưu vực đá phiến lớn sẽ giảm 0,3 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) so với tháng 9, xuống mức 98,4 bcfd trong tháng 10. Điều này khiến sản lượng khí đốt theo xu hướng giảm tháng thứ 3 liên tiếp, làm dấy lên lo ngại thâm hụt nguồn cung.

Ở chiều ngược lại, kết thúc ngày giao dịch 19/9, giá dầu đã giảm từ mức đỉnh trong hơn 10 tháng do tâm lý các nhà đầu tư thận trọng hơn trước thềm diễn ra cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào đêm nay.

Cụ thể, giá dầu WTI giảm nhẹ 0,11 % xuống 90,48 US/thùng sau khi đạt mức đỉnh 92,43 USD/thùng trong phiên. Dầu Brent chốt phiên với mức giá 94,34 USD/thùng sau khi giảm 0,1%.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu 3 ngày liên tiếp ảnh 3

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn đang là yếu tố chi phối chính tới xu hướng giá dầu. Tuy nhiên, sau một thời gian tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đã đóng trạng thái và chốt lời, nhất là trước biến động từ cuộc họp của Fed vào đêm nay.

Sau khi dầu Brent vượt mức 95 USD/thùng trong phiên hôm qua, ngân hàng đầu tư UBS lưu ý rằng các quỹ của ngân hàng bắt đầu chốt lời. Tuy nhiên, các chiến lược gia UBS kỳ vọng giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức 90 - 100 USD/thùng trong những tháng tới, với mục tiêu cuối năm đạt trung bình 95 USD/thùng.

Giá dầu hạ nhiệt trước khi cuộc họp của FED diễn ra phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư về yếu tố vĩ mô. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen cho biết gần đây giá dầu tăng là điều không mong muốn, nhưng cần ổn định kịp thời khi nền kinh tế Mỹ đang trên đà ‘hạ cánh mềm’. Thông điệp này cho biết kỳ vọng của thị trường giá dầu sẽ ‘ổn định và dần hạ nhiệt’.

Giá dầu tăng cao làm tăng chi phí năng lượng và đang gây áp lực lên lạm phát. Điều này làm khó khăn hơn cho nhiệm vụ của Fed trong việc đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đêm nay ở mức cao hiện tại 5,25 - 5,5%.

Các Ngân hàng Trung ương của Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Na Uy cũng sẽ đưa ra quyết định lãi suất trong tuần này.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thương mại Mỹ giảm mạnh 5,25 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/9, cao hơn so với mức dự báo giảm 2,2 triệu thùng của thị trường và thúc đẩy nhẹ giá dầu trong phiên mở cửa.