Diễn biến nóng trên thị trường hàng hóa: Giá bạc và cà-phê trái chiều
Sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm kim loại, dẫn đầu là cú lội ngược dòng hơn 8% của giá bạc, đã kéo chỉ số MXV-Index tăng 2,5% lên 2.532 điểm trong phiên 3/2.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#giá cà-phê
Có 145 kết quả
Sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm kim loại, dẫn đầu là cú lội ngược dòng hơn 8% của giá bạc, đã kéo chỉ số MXV-Index tăng 2,5% lên 2.532 điểm trong phiên 3/2.
Trạng thái hưng phấn quay trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên 28/1, đưa chỉ số MXV-Index phục hồi ấn tượng 1,6% lên 2.727 điểm.
Bạc tiếp tục gây sốt cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi vượt mốc 115 USD/ounce. Bên cạnh đó, thị trường cà-phê cũng bắt đầu nóng lên.
Đà phục hồi của đồng Real Brazil đã thêm lực đẩy giúp giá cà-phê dẫn dắt xu hướng tăng trên thị trường nguyên liệu công nghiệp. Tuy chỉ số MXV-Index tăng 0,6% lên 2.574 điểm nhưng đóng cửa, thị trường hàng hóa vẫn phân hóa rõ nét khi giá đồng COMEX giảm sâu, xuống mức thấp nhất từ đầu tháng 1.
Sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên giao dịch hôm qua (20/11). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm thêm 0,7% xuống mức 2.320 điểm. Lúa mì gây chú ý khi rơi xuống mốc thấp nhất kể từ cuối tháng 10.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên hôm qua (12/11). Sau hai phiên khởi sắc, chỉ số MXV-Index quay đầu giảm 0,4% xuống 2.365 điểm khi lực bán chiếm ưu thế vào cuối phiên.
Sau hai phiên khởi sắc, chỉ số MXV-Index đóng cửa ngày hôm qua (3/11) tăng gần 1% lên 2.351 điểm - mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Nhóm nguyên liệu công nghiệp, nhất là hai mặt hàng cà-phê đóng vai trò dẫn dắt và tạo lực đẩy quan trọng kéo cả thị trường.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường nguyên liệu thế giới tuần qua (29/9 - 5/10/2025) diễn biến trái chiều. Nhóm năng lượng đồng loạt giảm, kéo chỉ số MXV-Index giảm hơn 0,2%, xuống 2.279 điểm. Ngược lại, cà-phê tăng mạnh: Arabica tăng 3,4%, Robusta tăng 7,8% do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường nguyên liệu thế giới tuần qua (15-19/9) chìm trong sắc đỏ. Chỉ số MXV-Index giảm hơn 1,5% so với tuần trước, xuống 2.226 điểm. Đáng chú ý, giá cà-phê giảm mạnh 4 phiên liên tiếp. Bên cạnh đó, giá dầu thô thế giới cũng có nhiều biến động.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ngày 2/9 có diễn biến phân hóa rõ rệt. Trong khi giá cà-phê giảm mạnh thì giá dầu thế giới tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 8. Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,4%, đạt 2.248 điểm.
Lực mua lan rộng đã đưa MXV-Index tăng 0,7% lên 2.337 điểm trong tuần qua (25/8 - 31/8). Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bạc trở thành tâm điểm thị trường khi vượt mốc 40 USD/ounce - vùng giá cao nhất kể từ năm 2011. Giá cà-phê cũng leo thang do nguồn cung Brazil thắt chặt và căng thẳng thương mại gia tăng.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, sau nhịp hồi phục ngắn ngủi phiên đầu tuần, giá hai mặt hàng cà-phê đã quay lại đà suy yếu. Trên thị trường kim loại, giá quặng sắt cũng chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,4% về mức 2.221 điểm.
Sáu tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà-phê của Việt Nam đạt 5,45 tỷ USD với 953.900 tấn, gần bằng kim ngạch cả năm 2024 là 5,48 tỷ USD. Giữ vững các thị trường truyền thống, tăng cường xuất khẩu cà-phê chế biến sâu là giải pháp để ngành hàng này cán mốc mục tiêu 7 tỷ USD cả năm 2025.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa rõ nét trong phiên giao dịch đầu tuần (23/6).
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (21/1), các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp hầu hết tăng giá. Ca-cao hợp đồng tháng 3/2025 là mặt hàng dẫn dắt đà tăng của cả nhóm khi tăng 3,45% lên mức 11.559 USD/tấn. Tại thị trường nội địa, giá cà-phê tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ sáng nay (22/1) ghi nhận ở mức 120.300-121.300 đồng/kg, giá tăng 800-1.000 đồng/kg so ngày hôm qua.