Chỉ huy quân đội Mỹ cảnh báo Iraq có thể lâm vào nội chiến

Tại phiên điều trần hôm qua trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, người đứng đầu bộ chỉ huy trung tâm Mỹ tại Iraq, tướng John Abizaid nói rằng Iraq có thể rơi vào nội chiến nếu bạo lực giáo phái không được ngăn chặn.

Ông Abizaid nói: “Tình trạng bạo lực giáo phái có thể rất tồi tệ như tôi đã chứng kiến, đặc biệt tại Baghdad”.

Lời cảnh báo tương tự cũng được đưa ra trong một văn bản mật của Đại sứ Anh sắp mãn nhiệm tại Iraq William Patey gửi Thủ tướng Anh Tony Blair.

Ông Patey nhận định khả năng xảy ra cuộc nội chiến cường độ thấp và đất nước Iraq bị chia rẽ có thể lớn hơn trong giai đoạn này so với khả năng chuyển mạnh và thành công sang một nền dân chủ ổn định”. Ông cho rằng an ninh tại Iraq còn bất ổn trong 5 tới 10 năm nữa.

Gần đây, bộ chỉ huy Mỹ tại Iraq đã điều 3.700 quân từ Mosul tới Baghdad để tăng cường an ninh tại thủ đô Iraq.

Tướng Abizaid nói rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm an ninh tại thủ đô Iraq. Rõ ràng là tình tình tại Baghdad đang đòi hỏi phải tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, cả của Mỹ và Iraq.

Nhưng tướng Abizaid nói ông vẫn lạc quan rằng các chính phủ và các lực lượng vũ trang Iraq, với sự hỗ trợ của Mỹ, có thể ngăn chặn không để Iraq rơi vào nội chiến.

Tướng Peter Pace, người đứng đầu bộ tham mưu liên quân cũng nhất trí với cảnh báo của tướng Abiziad. Tướng P. Pace nói rằng rút cuộc thì việc để Iraq lâm vào hoặc tránh được một cuộc nội chiến phụ thuộc vào người dân Iraq. Ông nói: “Người Hồi giáo dòng Shiite và Sunni tại Iraq sẽ phải yêu thương con em của họ thay vì họ thù ghét lẫn nhau”.

Điều trần trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld không đề cập trực tiếp tới nguy cơ xảy ra nội chiến tại Iraq nhưng ông cho rằng còn quá sớm khi tính tới việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Iraq vào lúc này. Ông nói, việc rút quân đội Mỹ khỏi Iraq phải căn cứ vào đánh giá của các chỉ huy chiến trường.

Cảnh sát Iraq  cho biết, hôm qua một quả bom đặt gần một trung tâm thương mại đông khách tại Baghdad đã phát nổ làm ít nhất 10 người chết và 29 người khác bị thương.

Có thể bạn quan tâm