Vẫn như thường lệ, trên sân nhà, các cầu thủ Man City dồn đội hình lên tấn công ngay và đối thủ về sân nhà chống đỡ. Những phút đầu, chủ nhà Man City nắm thế trận và tạo khá nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Chelsea dưới sự dẫn dắt của đội trưởng J. Terry vẫn đứng vững. Sau hơn nửa hiệp đầu chịu sức ép của đối phương, các cầu thủ Chelsea bắt đầu tổ chức phản công sắc bén. Phút 32, hậu vệ B. Ivanovic kết thúc chính xác đợt tấn công liên tục của các cầu thủ Chelsea, làm tung lưới thủ môn J. Hart, mở tỷ số cho Chelsea. Sau bàn thắng, các cầu thủ Chelsea tiếp tục tấn công dồn dập khiến đội chủ nhà bối rối. Cuối hiệp 1, Man City suýt nhận bàn thua thứ hai nếu cú sút của Ramires không đưa bóng đập xà ngang khung thành.
Sự nôn nóng của các cầu thủ Man City trong hiệp 2 để tìm bàn gỡ, là cơ hội để các cầu thủ Chelsea khai thác sơ hở ở hàng phòng ngự. Hiệp đấu này, khung thành đội chủ nhà nhiều phen bị chao đảo. Phút 52, N. Matic sút xa cực mạnh, bóng đập vào góc cao khung thành thủ môn J. Hart. Phút 67, G. Cahill lại đánh đầu đưa bóng đập cột dọc khung thành J. Hart.
Thế trận của Chelsea do Mourinho “giăng bẫy” đã không những giữ vững lưới nhà, mà còn luôn đặt đối phương vào tình thế nguy hiểm. Không thể khoan thủng tuyến phòng ngự chắc chắn của Chelsea, các cầu thủ Man City rời sân với thất bại 0-1 – trận thua đầu tiên sau chuỗi 11 trận toàn thắng trên sân nhà.
Sau vòng đấu 24, Chelsea đã có số điểm bằng chính đội nhì bảng Man City và đầy khí thế để tranh ngôi đầu của Arsenal.