Có thể thích hoặc không thích HLV này cả về cá tính lẫn cách chỉ đạo chiến thuật, nhưng không thể phủ nhận tài năng của ông. Mà tài năng thì luôn là của hiếm trong mọi lĩnh vực, chứ không riêng trong "làng" HLV bóng đá. Với tài cầm quân của mình, Mourinho đã đưa một Chelsea có truyền thống "Hợp chủng quốc" thành đội bóng thống nhất và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật chiến thuật.
Đó là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất ở Anh hiện nay: Giữ sạch lưới trong 11 trận ở Premier League. Nhưng Chelsea cũng là đội có trận thắng là con số 8 trong mùa giải này. Nếu ai đó có lúc sốt ruột vì lối chơi chỉ thắng đều đều 1-0 của Chelsea thì họ đã trả lời ngay bằng hai trận thắng gần đây nhất với tám bàn thắng. Con số tám có vẻ hợp với Chelsea, nó chứng tỏ họ là đội bóng có thành tích ổn định ở mức cao nhất hiện tại ở Anh. Arsenal cũng không có được một chất lượng ổn định như thế.
Nhưng ngày 6-11, Chelsea gặp Everton - "ngựa ô" của mùa giải năm nay. Cứ ngỡ khi đã bán Rooney cho M.U, Everton sẽ sa sút, nào ngờ với những cầu thủ còn lại cộng với vài tên tuổi lạ lẫm như Osman, Cahill hay Bent, đội quân của ông David Moyes cứ băng băng tiến tới thắng 5 trong 7 trận gần đây ở Premier League, vươn lên vị trí thứ 3 ngỡ như không tưởng đối với họ. Nhưng trong quá khứ, lần thắng duy nhất của Everton trên sân Stamford Bridge cách đây đã... 10 năm. Còn lại, Chelsea thắng 7 và hai đội bốn lần chia điểm.
Nhưng lịch sử cũng chỉ là... lịch sử, Everton hôm nay là đội bóng rất giỏi chơi trên sân... khách, họ đã bỏ túi 13/15 điểm khi chơi trên sân khách ở mùa này. Đội có tâm lý tốt hơn trong trận này sẽ là đội khách, vì Everton hoàn toàn thoải mái: họ sẵn sàng đặt mục tiêu cao nhất là một trận thắng. Trận đấu vì thế sẽ cởi mở, bởi trên sân nhà Chelsea cũng sẽ không khách khí mà chơi tấn công mạnh mẽ, nhất là khi họ có sự trở lại tuyệt vời của Robben - cầu thủ mà Mourinho coi là động lực trên hàng tấn công. Có Robben, Gudjohnsen càng thoải mái hơn, và Kezman cũng trở nên năng động hơn.
Ngược lại, với những cầu thủ trẻ và những cựu binh, Everton sẽ thử thách độ chắc chắn của hàng phòng ngự Chelsea. Có những lúc đôi công, có những lúc phản công, đây sẽ là trận đấu hấp dẫn. Dĩ nhiên, chủ nhà vẫn có nhiều lợi thế hơn, nhưng đây là trận đấu không dễ dàng cho họ. Tỷ lệ là 55/45.