Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 những năm gần đây đã tự khẳng định mình, vững bước đi lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nhà máy cơ khí của công ty diện tích gần 17 ha, nằm giữa khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 tỉnh Ðồng Nai. Tự thân vận động trong những năm qua, nhà máy đã chế tạo hàng chục nghìn tấn thiết bị kết cấu thép cho các công trình trọng điểm như xi-măng, nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, lọc dầu... Không những vậy, nhà máy còn chế tạo thiết bị vỏ lò hơi nhà máy nhiệt điện cho Tập đoàn MHI (Nhật Bản), tháp điện gió cho Niu Di-lân, Ấn Ðộ, Trung Ðông... Năm 2011, công ty nhận hợp đồng gia công chế tạo 13.000 tấn thiết bị cho các công trình trọng điểm, trong đó có hơn 50% đơn đặt hàng chế tạo tại Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1, số còn lại chế tạo ngay tại các công trình mà công ty nhận thầu thi công lắp đặt.
Tại phân xưởng chính của nhà máy, tổ trưởng tổ hàn Phạm Văn Dương cho biết, làm trong nhà xưởng đỡ nóng hơn nhiều, hàn trên sàn bê-tông trời nóng như đổ lửa mà lại phải chui vào trong ống để hàn thì chỉ vài chục phút nóng quá phải bò ra ngoài, người ướt như tắm vậy, thế nhưng nghỉ mấy ngày không hàn, tay chân cứ bứt rứt thế nào ấy. Giám đốc nhà máy, kỹ sư Ðinh Viết Sơn đã có hơn 15 năm gắn bó với nghề chế tạo thiết bị cơ khí nói: Nhà máy của chúng tôi có quy mô trang thiết bị hiện đại, thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO - 9001 và áp dụng tiêu chuẩn chất luợng ASME (Hiệp hội cơ khí Mỹ). Ðặc thù chính của nhà máy là gia công chế tạo theo hợp đồng thời vụ, đôi khi phải thi công liên tục cả ngày lẫn đêm cho kịp thời gian hợp đồng, nhưng có khi cũng phải len lỏi trên khắp thị trường để tìm kiếm việc làm. Mất một vài năm khó khăn về việc làm, song hai năm gần đây do đổi mới cách nghĩ, cách làm, như khoán gọn sản phẩm theo hợp đồng có kiểm soát và nhận thầu cả những hợp đồng nhỏ lẻ, vì vậy nhà máy đã có nhiều việc làm hơn.
Anh Sơn còn cho biết thêm, hiện nay nhà máy có hơn 400 công nhân đang làm việc, chủ yếu tâp trung gia công chế tạo thiết bị kết cấu thép nhà tua-bin nhiệt điện Vũng Áng 1 và một số dự án khác như Xi-măng Thăng Long, thép Pomina, bồn Toyo, Ga Việt Nhật, nhiệt điện Nghi Sơn, Nhơn Trạch 2... Tổ trưởng, thợ giỏi bậc 7/7 Trương Xuân Tiến bắt tay tôi nói: Tổ chúng tôi vừa chế tạo xong bàn giao cho Công ty TNHH Ga Việt Nhật hai bồn áp lực lớn chứa khí ô-xy, chất luợng theo tiêu chuẩn ASME. Ðược biết tổ của anh Tiến có nhiều kinh nghiệm và đã chế tạo thành công nhiều thiết bị cơ khí phức tạp đòi hỏi tính kỹ thuật cao như quạt gió hầm Hải Vân, thiết bị cửa van thủy điện, bồn chứa Ga, tháp điều áp các nhà máy hóa chất...
Sàn thao tác gia công ngoài trời có ba cần cẩu cổng, chiếc KC lớn nhất có sức nâng 50 tấn đang tổ hợp thân bồn chịu áp, hai chiếc kia nhỏ hơn đang tổ hợp vì kèo và các dầm thép lớn chuyển về khu vực làm sạch bề mặt, sơn chống ăn mòn kim loại. Kho bãi nhà máy đã chật cứng thiết bị, nhưng vẫn có những khoảng đất trống dành cho cây xanh và thảm thực vật để công nhân thư giãn sau giờ làm việc. Hiện nay, tỷ lệ chế tạo thiết bị cơ khí trong nước mới chỉ chiếm từ 15 đến 20%, hy vọng những kỹ sư giỏi, những công nhân lành nghề ở LILAMA 45.1 và nhiều nơi khác, ngày càng được nhân lên, làm ra sản phẩm nhiều hơn, sáng tạo hơn, góp phần vào sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.