Cháy chợ thị xã Buôn Hồ trong đêm, 30 ki-ốt bị thiêu rụi

NDO - Sáng 18/7, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ thị xã Buôn Hồ.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng phải dùng cưa cưa cửa cuốn các ki-ốt trong chợ thị xã Buôn Hồ chữa cháy.
Lực lượng chức năng phải dùng cưa cưa cửa cuốn các ki-ốt trong chợ thị xã Buôn Hồ chữa cháy.

Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 23 giờ 22 phút ngày 17/7, đơn vị nhận được tin báo cháy tại chợ thị xã Buôn Hồ.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều 8 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an thị xã Buôn Hồ, Ủy ban nhân dân phường An Bình, Ban quản lý chợ, lực lượng dân phòng... khẩn trương tổ chức công tác khống chế, ngăn chặn, dập lửa không để đám cháy lan sang hàng trăm hộ dân chung quanh và các ki-ốt trong khu vực chợ.

Cháy chợ thị xã Buôn Hồ trong đêm, 30 ki-ốt bị thiêu rụi ảnh 1

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực chữa cháy trong đêm.

Đến khoảng 0 giờ 32 phút ngày 18/7, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Ước tính có khoảng 30 ki-ốt bị cháy, chủ yếu kinh doanh mặt hàng gia vị, hàng mã, đồ khô..., rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang tổ chức thống kê thiệt hại về tài sản và tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chợ thị xã Buôn Hồ có khoảng 538 ki-ốt, quầy, sạp kinh doanh, buôn bán, do Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác quản lý chợ Buôn Hồ quản lý.