Israel đồng loạt không kích dữ dội vào Gaza, Lebanon và Syria trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn vẫn rơi vào bế tắc. Các đợt tấn công khiến hàng trăm dân thường thương vong và đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn nghiêm trọng.
Theo hãng thông tấn Reuters, Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch khôi phục ít nhất 6 chương trình viện trợ lương thực khẩn cấp cho nước ngoài, chỉ vài ngày sau khi thông báo hủy bỏ.
Theo Bộ Y tế Lebanon, tối 10/10, Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội tại trung tâm thủ đô Beirut, nhắm vào Wafiq Safa - người đứng đầu Đơn vị Liên lạc và Điều phối của phong trào Hezbollah.
Ngày 5/10, Australia đã bắt đầu chiến dịch sơ tán công dân quy mô lớn khỏi Lebanon qua cửa ngõ Cyprus, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah đang leo thang căng thẳng.
Hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) đã cấm mang máy nhắn tin và bộ đàm lên các chuyến bay của mình sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc vừa qua tại Lebanon.
Ngày 1/10, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi Iran và Israel kiềm chế nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào cuộc xung đột toàn diện.
Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin quân đội Lebanon cho biết, thủ lĩnh phong trào Hamas tại Lebanon và vợ con đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Israel rạng sáng 30/9.
Tình hình chiến sự tại Liban tiếp tục leo thang nguy hiểm sau khi phong trào Hezbollah xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm này thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.
Bộ Y tế Lebanon cho biết, ít nhất 492 người đã thiệt mạng, trong đó có 35 trẻ em, và 1.645 người khác bị thương trong các vụ không kích của Israel trong ngày 23/9 vào lãnh thổ nước này.
Quân đội Israel cho biết các vụ không kích của lực lượng này vào ngày 23/9 đã nhắm trúng hơn 1.300 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Y tế Lebanon, các vụ không kích này đã khiến gần 500 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 1.600 người khác.
Bộ Y tế Lebanon cho biết trong một thông cáo, ít nhất 182 người đã thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, và hơn 700 người khác bị thương trong các vụ không kích do Israel thực hiện ngày 23/9 nhằm vào miền nam nước này.
Ngày 21/9, Tổng thống Cyprus, ông Nikos Christodoulides, đã kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Lebanon và Israel, cần kiềm chế trước tình hình căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng tại Trung Đông.
Ngày 19/9, quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông tin, bộ này đang tiến hành rà soát các biện pháp bảo mật cho thiết bị liên lạc của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, sau một loạt các vụ nổ bộ đàm và máy nhắn tin gây thương vong tại Lebanon.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các vụ nổ liên quan đến thiết bị liên lạc như bộ đàm và máy nhắn tin ở Lebanon trong những ngày gần đây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế của quốc gia này.
Trong thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phái đoàn Lebanon cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị liên lạc phát nổ tại Lebanon tuần này đã bị gài sẵn thuốc nổ trước khi được đưa vào nước này.
Cục Hàng không dân dụng Lebanon đã yêu cầu các hãng có chuyến bay xuất phát từ Beirut thông báo với hành khách việc máy nhắn tin và bộ đàm bị cấm mang lên cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 18/9, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về các vụ nổ thiết bị thông tin xảy ra trên diện rộng tại Lebanon và Syria trong 2 ngày 17 và 18/9, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và hàng nghìn người bị thương.
Ngày 25/8, phong trào Hezbollah ở Lebanon thông báo đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào các vị trí của Israel, gọi đây là "phản ứng ban đầu" nhằm đáp trả vụ ám sát 1 chỉ huy cấp cao của lực lượng này ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) hồi tháng 7.
Trên cơ sở các ý đóng góp của các cơ quan đại diện, Ban Chỉ đạo công tác bảo hộ công dân sẽ hoàn thiện các phương án bảo hộ công dân trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, kể cả các phương án sơ tán công dân để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Quân đội Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã nã tên lửa từ hướng Lebanon và nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự ở vùng nông thôn thuộc Damascus và các cơ sở quân sự ở thành phố Tartus.
Theo thỏa thuận, nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine, trước khi hàng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên Biển Đen.
Bộ Y tế công cộng Lebanon ngày 25/6 cảnh báo, quốc gia Trung Đông này đang đối mặt với một làn sóng dịch Covid-19 mới, đồng thời hối thúc người dân tiêm vaccine càng sớm càng tốt.
Trang tin Elnashra của Liban cho biết, cơ quan an ninh của nước này vừa bắt giữ 82 người cùng một kẻ chủ mưu lên kế hoạch đưa những người này di cư trái phép bằng đường biển tới châu Âu.
Ngày 10/9, Văn phòng Tổng thống Lebanon thông báo, chính phủ đã được thành lập sau 13 tháng không có nội các trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang phải đối mặt với 1 trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Một kho chứa dầu và lốp xe tại cảng Beirut đã bốc cháy vào ngày 10-9, hơn một tháng sau vụ nổ kinh hoàng cướp đi tính mạng khoảng 190 người và làm 6.000 người bị thương.
Quân đội Lebanon ngày 3-9 cho biết, lực lượng này đã phát hiện 4,35 tấn amoni nitrat gần lối vào cảng Beirut, khu vực xảy ra vụ nổ kinh hoàng tháng trước.