Hội nghị bất thường của Liên minh châu Phi (AU) họp tại Addis-Abeba hôm 4-8 bàn vấn đề cải tổ LHQ đã từ chối ủng hộ bốn ứng cử viên nhóm G4 (Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil) vào ghế thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.
Với quyết định này của AU, G4 không thể có đủ 128 phiếu cần thiết để được thông qua đề xuất cải tổ vốn đã bị Trung Quốc và Mỹ phản đối.
Tại Hội nghị cấp bộ trưởng G4 giữa tháng 7 ở Luân Đôn, các nước G4 đã hy vọng được châu Phi ủng hộ khi đề xuất cải tổ cũng bao gồm một ghế thường trực cho lục địa đen, nâng số thành viên Hội đồng Bảo an lên 26 thay vì 15 thành viên như hiện nay. G4 đã cố gắng đạt một thoả thuận với Nigeria, một trong những ứng cử viên sáng giá của châu Phi.
Các đại sứ của G4 tại New York sẽ nhóm họp nhằm quyết định một chiến lược mới. “Quyết định của châu Phi thật nặng nề đối với Nhật Bản khi trở thành thành viên Hội đồng Bảo an là mục tiêu quốc gia, và cả đối với Đức khi sắp tới cuộc bầu cử” - một nhà ngoại giao bình luận.
Nhật Bản là nước duy nhất được Washington ủng hộ và có lẽ sẽ được đưa ra thảo luận sau Hội nghị thượng đỉnh LHQ tháng 9 tới. Theo Đại sứ Mỹ tại LHQ John Bolton, thành phần Hội đồng Bảo an không phải là ưu tiên của Mỹ hiện nay.
Mở rộng Hội đồng Bảo an chỉ là một trong bốn nội dung cải tổ LHQ sẽ được thảo luận vào tháng 9 tới nhưng là nội dung nhạy cảm nhất. Trên các diễn đàn LHQ, vấn đề này ngày càng gay gắt.
Ngày 26-7, Đại sứ Italy tại LHQ lên án G4 “đe doạ” và thực hiện “sức ép tài chính” đối với những nước phản đối. Đức đã lên tiếng phản bác tuyên bố trên.
Pakistan và các nước ủng hộ giữ nguyên trạng cho rằng cần phải bỏ phiếu về mọi vấn đề trong tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh sắp tới.