Châu Âu phản đối Mỹ đe dọa áp thuế

Mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng, sau khi Washington cảnh báo áp thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia châu Âu liên quan đến các hoạt động tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Người dân Đan Mạch tuần hành ủng hộ Greenland. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Người dân Đan Mạch tuần hành ủng hộ Greenland. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, trước lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tám quốc gia châu Âu, gồm Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh, đã ra tuyên bố chung, cảnh báo động thái của Mỹ có thể kéo theo tác động xấu đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Các nước cũng khẳng định đoàn kết với Đan Mạch và Greenland; bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên tinh thần xây dựng.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nêu rõ, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng đáp trả nếu các mức thuế quan mới từ Mỹ được thực thi. Ông Antonio Costa cũng thông báo triệu tập hội nghị thượng đỉnh EU bất thường, dự kiến ngày 22/1, nhằm thảo luận về tình hình Greenland và căng thẳng gia tăng trong quan hệ với Mỹ.

Tại cuộc họp do Cộng hòa Séc (nước hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng EU) triệu tập, các đại sứ EU đã nhất trí duy trì lập trường thống nhất, theo đó ưu tiên đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng các biện pháp đáp trả nếu cần thiết. Một trong những phương án đáp trả được đề cập là áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, trị giá 93 tỷ euro.

Ngoài ra, phương án sử dụng Công cụ chống cưỡng ép (ACI) của EU cũng được một số quốc gia thành viên kêu gọi EU cân nhắc triển khai. ACI được mệnh danh là “vũ khí hạt nhân về mặt kinh tế”. Cơ chế này cho phép triển khai ngay lập tức các biện pháp trả đũa như áp thuế, cấm vận, trừng phạt tài chính, đình chỉ bằng sáng chế và giấy phép của Mỹ, mà không cần thông qua Liên hợp quốc hoặc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên, đây là biện pháp EU chưa từng sử dụng và được đánh giá là có thể đẩy quan hệ EU-Mỹ vào mức độ căng thẳng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định nước này sẽ không khuất phục trước áp lực, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự hỗ trợ của các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, Đan Mạch cũng cho biết sẽ tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp ngoại giao với Mỹ.

Có thể bạn quan tâm