Trong khi nhiều quốc gia châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi về việc kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.
Theo CNN, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và quan chức phụ trách ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra sau các cuộc tiếp xúc cấp thấp hơn giữa ba bên trong tuần trước. Ông Rasmussen cho biết, một nhóm công tác cấp cao sẽ được thành lập và dự kiến sẽ họp trong vài tuần tới nhằm tìm ra một giải pháp chung về các vấn đề an ninh, song vẫn phải tôn trọng các “lằn ranh đỏ” của Đan Mạch.
Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Đức và Pháp thông báo sẽ điều binh sĩ tới Greenland theo lời mời của Đan Mạch. Bộ Quốc phòng Đức cho biết, một đội trinh sát gồm 13 binh sĩ sẽ được triển khai tới thủ phủ Nuuk nhằm khảo sát khả năng đóng góp quân sự hỗ trợ Đan Mạch bảo đảm an ninh khu vực. Pháp, quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng xác nhận sẽ tham gia sứ mệnh này, cùng Thụy Điển và các nước châu Âu khác. Cùng ngày, Phó Thủ hiến Greenland Mute Egede cho biết, NATO sẽ tăng cường triển khai binh sĩ tới hòn đảo này trong thời gian tới, với các hoạt động chủ yếu mang tính huấn luyện.