Ngày thi đấu thứ 4 tại Olympic 2004:

Châu Á chiếm ưu thế

VĐV Lou Xuejuan của Trung Quốc
giành HCV 100m ếch.
VĐV Lou Xuejuan của Trung Quốc giành HCV 100m ếch.

Tính đến hết ngày thi đấu thứ tư, các VĐV châu Á đã đoạt 18/43 HCV. Vẫn sớm để nói về thành công của thể thao châu Á khi các môn thế mạnh của hai cường quốc Mỹ và Nga còn chưa diễn ra. Nhưng việc đoạt gần nửa số HCV sau ba ngày thi đấu của Olympic Athens 2004 mà các VĐV châu Á đã làm thì quả là thật đáng tự hào cho người dân ở châu lục vốn bị xem thường trên các đấu trường thể thao.

Có khá nhiều HCV của các VĐV châu Á đến từ những môn vốn là thế mạnh của châu Âu như bơi, thể dục dụng cụ...

Có thể nói, Trung Quốc chính là quốc gia đã đóng góp phần lớn cho thành công của thể thao châu Á trong bốn ngày thi đấu thứ tư. Dù chỉ đem có 83/407 VĐV là có nhiều kinh nghiệm thi đấu Olympic, còn lại hầu hết là các VĐV trẻ nhằm chuẩn bị cho ngôi vị số 1 tại Bắc Kinh 2008 nhưng Trung Quốc vẫn đặt tham vọng vươn lên hạng nhì tại kỳ Olympic này. Với những gì đã diễn ra, cho thấy thể thao Trung Quốc đã không viển vông khi đặt mục tiêu cao như thế khi họ đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 HCV, bỏ xa các “ông trùm” như Mỹ, Nga.

Trong ngày thi đấu thứ tư, môn quần vợt đã chứng kiến nhiều cuộc đổi ngôi rất thú vị, khi VĐV Mardy Fish đã xuất sắc vượt qua cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha, Juan Carlos Ferrero với tỷ số 4-6, 7-6 và 6-4, còn cây vợt nam số 1 nước Nga, Marat Safin đã bị loại bởi VĐV người Tây Ban Nha, Feliciano Lopez với tỷ số 7-6 và 6-3. Trong khi đó, cây vợt số 1 thế giới người Bỉ, Justine Henin đã dễ dàng đè bẹp Maria Vento - Kabchi của Venezuela với tỷ số 6-2 và 6-1 để tiếp tục con đường giành HCV của mình. Còn những hạt giống khác như Venus Williwams (nữ) hay Carlos Moya (nam) đều dễ dàng giành quyền đi tiếp.

Kình ngư Ian Thorpe của Australia.

Trong khi đó, sự chú ý vẫn tiếp tục dồn về phía đường đua xanh, khi có sự góp mặt của những VĐV hàng đầu thế giới như Michael Phelps, Ian Thorpe hay nhà ĐKVĐ thế giới người Hà Lan, Pieter van den Hoogenband. Tuy nhiên, niềm kỳ vọng của bơi lội Mỹ, kình ngư Michael Phelps lại tiếp tục gây thất vọng lớn cho CĐV đội nhà, khi chỉ giành được chiếc HCĐ ở nội dung 200m tự do nam với thành tích 1:45.32. Trong khi đó, Hoogenband và Thorpe đã có một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, và Thorpe đã xuất sắc vượt qua đối thủ của mình để đóng góp vào bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Australia 1 chiếc HCV. Thành tích 1:44.71 của Thorpe là kỷ lục thế giới mới.Tuy nhiên, đây có thể coi là một ngày thi đấu thành công đối với các VĐV Mỹ ở môn bơi, khi Aaron Peirsol đã dễ dàng giành được chiếc HCV ở nội dung 100m bơi ngửa nam, còn nữ VĐV Natalie Coughlin cũng không mấy khó khăn để mang về chiếc HCV ở nội dung này.

Nhưng nữ VĐV Luo Xuejuan mới là người xuất sắc nhất, khi chị vượt qua tất cả những đối thủ mạnh để giành được chiếc HCV ở nội dung 100m ếch với thành tích 1:06:44, đồng thời phá được KLTG với thời gian 0,07 giây và mang về chiếc HCV đầu tiên ở môn thể thao này cho đoàn Trung Quốc. Ở nội dung này, VĐV người Australia, Brooke Han son chỉ giành được HCB với thànhtích 1:07.15. Còn người đang giữ KLTG, VĐV Leisel Jones chỉ về thứ 3 với thành tích 1:07.16.

Xạ thủ Maktoum.

Nữ xạ thủ Suzanne Balogh .

Môn bắn đĩa bay được xem là một trong những môn thi đấu hấp dẫn nhất tại Đại hội cũng bước vào VCK. Ở nội dung súng 2 nòng của nam, VĐV người UAE, Sheikh Ahmed Ai Maktoum đã lập được kỷ lục Olympic với tổng số điểm là 189 sau 10 lần bắn, còn VĐV Rajyavardhan Rathore (Ấn Độ) giành HCB, và Wang Zheng của Trung Quốc xếp thứ 3 với 178 điểm. Ở nội dung của nữ, VĐV Suzanne Balogh (Australia) giành HCV với 22/25 lần bắn được 88 điểm, Maria Quintanal (Tây Ban Nha) xếp thứ 2 (84 điểm) và nữ xạ thủ người Hàn Quốc, Lee Bo-na xếp thứ 3 với 1 điểm ít hơn. VĐV ĐKVĐ Olympic, Collyn Loper chỉ giành được vị trí thứ 4 với 82 điểm.

VĐV Nhật Bản Hiroyuki Tomita.

Còn ở môn thể dục dụng cụ, nam VĐV người Nhật Bản, Hiroyuki Tomita đã có một ngày thi đấu "xuất thần", khi giúp đội tuyển Nhật Bản vượt qua tất cả các ứng cử viên nặng ký như Mỹ và Rumania để giành được chiếc HCV đầu tiên ở môn TDDC cho đoàn thể thao Nhật Bản, với tổng số điểm 173,821, nhiều hơn đội tuyển Mỹ 0,888 điểm. Đoàn Rumania chỉ có được HCĐ, trong khi đáng thất vọng nhất là đội tuyển ĐKVĐ Olympic Trung Quốc, khi chỉ đứng thứ 5.

Hiện tại, đoàn Trung Quốc vẫn xếp ở vị trí nhất toàn đoàn, nhưng trong những ngày tới, thứ hạng sẽ có thay đổi khi các môn thế mạnh của Nga và Mỹ là điền kinh hay TDDC khai diễn.

Bảng xếp hạng (tính đến chiều 18-8)
 

TT Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng số HC
1 Trung Quốc 10 6 2 18
2 Mỹ 6 7 6 19
3 Australia 6 3 5 14
4 Nhật Bản 6 2 1 9
5 Ukraine 3 1 1 5
6 Nga 2 5 5 12

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm