Các màn hình LCD mầu của điện thoại di động và máy trợ giúp cá nhân (PDA) dễ bị xây xước khi bị cọ xát với các vật dụng khác như chìa khóa, bật lửa. Và những chiếc đĩa CD, DVD cũng không thể dùng được nữa khi bị bọn trẻ lôi ra làm đồ chơi. Giờ đây, các nhà hóa học Nhật Bản đã chế tạo được một lớp phủ bề mặt polymer trong suốt giúp các màn hình máy tính hay các loại đĩa tránh được những hư hỏng như vậy.
Trong cuộc thử nghiệm chất phủ mới này, người ta đã dùng một cuộn bùi nhùi sắt hay những chiếc bút đánh dấu chà xát lên hay viết lên mặt đĩa. Và mặc dù đã cố gắng hết sức, chiếc đĩa vẫn không hề có một vết xước. Còn các vết mực thì dễ dàng bị chùi sạch bong. Theo hãng TDK, nơi chế tạo ra lớp phủ mới này thì, chỉ có thể làm hư hại bề mặt những chiếc đĩa này bằng một con dao quân dụng Thụy Sĩ.
Hai năm trước đây, TDK, một hãng chuyên sản xuất các băng từ và đĩa quang, đã bắt đầu phát triển một loại lớp phủ bề mặt đĩa DVD để giúp loại đĩa này chịu được sự mài mòn tốt hơn. Nhưng sản phẩm này có chất lượng tốt hơn sự mong đợi, và nó trong suốt đối với toàn bộ các loại ánh sáng hữu hình chứ không phải chỉ riêng với tia laser đỏ được dùng với đĩa DVD, bởi vậy nó có thể được sử dụng để bảo vệ mặt nhựa của các màn hình tinh thể lỏng (LCD).
Hai lớp hạt silic tinh khiết riêng rẽ để chống lại sự trầy xước, và chất nhựa tổng hợp chứa Flo trong mỗi lớp này sẽ giúp tẩy các loại mực đánh dấu. Để đặt lớp đầu tiên của chất phủ mới này, một hỗn hợp các vi hạt silic có kích thước 50 micro mét và dung dịch nhựa tổng hợp chứa Flo sẽ được phủ lên một bề mặt đĩa xoay tròn với tốc độ quay 8.000 vòng/phút. Sau khi lớp này đã đã được làm khô, một lớp thứ hai được tạo từ một hỗn hợp chất dẻo chứa Flo khác và một tác nhân lưu hóa có tên là acetophenone, sẽ được đặt lên trên cùng và được lưu hóa bằng cách chiếu tia cực tím lên nó. Tuy nhiên, TDK không cho biết chi tiết về cách thức liên kết hai lớp này với nhau.
Những hạt silic rắn chắc có khả năng chống lại sự trầy xước. Trong khi đó, chất nhựa nhân tạo chứa Flo lại không thấm nước, bởi vậy các dạng mực nhỏ lên sẽ có thể dễ dàng chùi đi. Những phần mực còn sót lại trên một mặt đĩa CD hay DVD sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với tia laser được dùng để đọc đĩa, bởi vậy sẽ không gây mất dữ liệu trong quá trình đọc đĩa.
Loại chất phủ mới này cũng sẽ được sử dụng để tăng cường cho thế hệ đĩa quang dung lượng cao Blu-ray sắp tới mà Sony, Philips và Panasonic dự định sẽ tung ra thị trường để thay thế các đĩa DVD vào năm tới. Nó sẽ giúp loại bỏ các cơ chế bảo vệ đĩa bằng những chiếc hộp kiểu băng cassette rất bất tiện mà người ta vẫn sử dụng hiện nay. Các công ty này tỏ ra rất vui mừng khi nhận được tin tức này bởi từ trước tới nay, chưa từng có một loại đĩa quang sử dụng hộp bảo vệ nào thu được thành công. Thí dụ, ngành công nghiệp máy tính đã nhanh chóng loại bỏ các hộp bảo vệ đĩa CD-ROM vào những năm 1990, hay hệ thống trò chơi CDTV của Commodore, được giới thiệu vào năm 1991, cũng nhanh chóng thất bại.
TDK không phải là công ty duy nhất đang phát triển lớp phủ bề mặt cho các thiết bị cầm tay. Liên doanh điện thoại di động Sony-Ericsson cũng vừa công bố loại điện thoại thông minh có khả năng truy cập internet P210. Thiết bị này cũng được trang bị một màn hình chống xước sử dụng công nghệ tăng độ bền mà liên doanh này tự phát triển. Nhưng khác với TDK, Sony Ericsson không công bố chi tiết về công nghệ chất phủ của họ.