Chặt đứt đường dây tiêu thụ băng đĩa lậu lớn tại miền Tây Nam Bộ

Chặt đứt đường dây tiêu thụ băng đĩa lậu lớn tại miền Tây Nam Bộ

Qua thời gian theo dõi, ngày 1-4-2005, lực lượng Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng Công an TP Cần Thơ kết hợp  công an quận Cái Răng đã bắt quả tang Võ Thị Hồng Phát (sinh năm 1965, ngụ Thới Hiệp, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đang vận chuyển 500 đĩa VCD lậu bằng phương tiện xe gắn máy. Qua thông tin thu thập cùng lời khai ban đầu của đối tượng cho thấy, Võ Thị Hồng Phát nằm trong một đường dây tiêu thụ băng đĩa lậu có tổ chức, quy mô lớn do em Phát là Võ Thanh Vũ (trong ảnh)  (sinh năm 1974, ngụ ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ) cầm đầu.

Nhanh chóng kiểm tra căn nhà tại khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng mà Võ Thanh Vũ thuê, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật sử dụng để in, sang, đóng gói đĩa VCD, bao gồm: 1 đầu đĩa DVD, 4 dàn máy mỗi dàn có 9 ổ đĩa, 3 máy in màu, 2 màn hình máy vi tính, 774kg đề-can nhãn đĩa, 43 quyển sổ theo dõi việc in, sang và tiêu thụ đĩa... Có đến 19.361 đĩa các loại được thu giữ tại hiện trường. Số lượng đĩa khổng lồ này  phần lớn đã hoàn tất các công đoạn, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; còn lại một số đĩa đã sao chép xong nhưng chưa kịp dán nhãn, đóng gói... Ngành chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ số đĩa thu giữ, phát hiện 158 đĩa VCD có nội dung đồi trụy. 

Theo lời khai của Võ Thanh Vũ, nhận thấy nhu cầu sử dụng các loại đĩa CD, VCD, DVD  của người dân miền Tây Nam Bộ ngày càng cao, y muốn nhảy vào kinh doanh trong lĩnh vực này. Khoảng đầu năm 2003, Vũ lên TP Hồ Chí Minh mua một số đĩa trôi nổi giá 3.900 đồng/đĩa mang về bán  lại cho nhiều điểm kinh doanh băng đĩa hình ở Cần Thơ và các tỉnh lân cận giá 4.100 đồng/đĩa. Được một vài tháng, Vũ nảy sinh ý định phải tự  “sản xuất” để hạ giá thành mới có thể cạnh tranh nổi với các “đại gia” chi phối thị trường băng đĩa lậu. Thế là y lên TP Hồ Chí Minh mua 2 đầu đĩa ghi VCD mang về  xã Thới Thạnh,  Ô Môn, Cần Thơ thuê địa điểm để “sản xuất”.

Làm được ba tháng, sợ bị phát hiện, Vũ liền chuyển sang  thuê một nhà trọ ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đồng thời  mua thêm một đầu đĩa có chức năng sao chép để nâng số lượng. Thời gian này Vũ “cho ra lò”  hơn 1.000 đĩa mỗi ngày. Do bị chủ nhà trọ phát hiện, Vũ tạm dừng “sản xuất”, lên TP Hồ Chí Minh lấy đĩa về bỏ mối. Chỉ một thời gian, do hám lợi  nên y quay trở lại con đường cũ. Sau khi thuê được căn nhà ở khu dân cư 586, phường Phú Thứ, Cái Răng vào tháng 11-2004, Vũ trang bị thêm 1 đầu đĩa có chức năng sao chép nữa rồi lôi kéo vợ là Võ Lê Hoàng Trúc (sinh năm 1974, ngụ Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ), em rể Trần Minh Thuận (sinh năm 1975, ngụ Tân Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ), chị ruột Võ Thị Hồng Phát và bạn của Phát là Nguyễn Thị Mộng Thúy (sinh năm 1983, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ) cùng tham gia.

Từng đối tượng được Vũ phân công làm việc rất cụ thể. Bản thân Vũ trông coi kỹ thuật vi tính, in ấn, giao dịch với khách hàng; Võ Lê Hoàng Trúc  ngoài việc quản lý sổ sách còn giúp Vũ xử lý kỹ thuật in, sang đĩa; Nguyễn Thị Mộng Thúy dán nhãn, mác, đóng gói; Võ Thị Hồng Phát vừa phụ giúp in, sang đĩa vừa  trực tiếp mang đi bỏ mối cho khách khu vực TP Cần Thơ; Trần Minh Thuận thì mang đĩa tiêu thụ tại các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...

Khách hàng của Vũ ngoài các cửa hàng cho thuê, bán băng đĩa ở các tỉnh còn có một lực lượng bán dạo rất đông. Các loại đĩa do Vũ “sản xuất”, tung ra thị trường giá rất rẻ từ 2.900 đồng đến 3.100 đồng/đĩa. Tuy vậy, lợi nhuận thu được rất lớn, trừ hết chi phí bọn  Vũ bỏ túi khoảng 500 đồng/đĩa.

Qua sổ sách ghi chép, trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến khi bị bắt, Vũ và đồng bọn đã “sản xuất” và tiêu thụ 3,11 triệu đĩa các loại, trong đó rất nhiều đĩa có nội dung đồi trụy, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đây được xem là một trong những đường dây mua bán, in sang đĩa lậu lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Công an TP Cần Thơ  đã ra  quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thanh Vũ. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm