Chấn chỉnh hoạt động dịch vụ vay vốn

Vay và cho vay vốn là quan hệ dân sự diễn ra bình thường trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, những rắc rối, phức tạp nảy sinh từ hình thức tín dụng tự do cho vay với lãi suất cao hoặc tình trạng vỡ nợ liên tiếp của nhiều đường dây "tín dụng đen" ở các địa phương, khiến người dân lo lắng.

Bạn đọc Chu Thanh Lan (An Giang): Trong thời buổi kinh tế thị trường, hoạt động nở rộ của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng hợp pháp đáp ứng phần lớn nhu cầu nhận vay và cho vay vốn của người dân. Tuy vậy, tại nhiều khu dân cư, vẫn hình thành các hình thức trợ giúp vốn tự phát, như các hình thức chơi 'hụi', 'họ'. Ðể giúp nhau có thêm nguồn vốn, một số người tự nguyện tham gia những nhóm góp vốn nhỏ, lẻ này. Trong chừng mực nào đó, nhờ kiểu góp vốn đơn giản như vậy đã giúp không ít gia đình phần nào có thêm vốn làm ăn để vượt qua khó khăn, đói nghèo. Song, bên cạnh ý nghĩa tích cực, chung quanh hoạt động của hình thức góp vốn tự phát cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Do việc góp vốn, cho vay, rút vốn đều diễn ra tự phát, tùy tiện, cho nên dễ xảy ra rủi ro, tranh chấp. Nhiều trường hợp, người đến phiên cầm 'cái họ' nảy lòng tham chiếm đoạt cả số vốn của tất cả các thành viên rồi bỏ trốn, khiến nhiều người đã nghèo lại nghèo thêm.

Bạn đọc Nguyễn Kiều Trang (Cần Thơ): Hoạt động của dịch vụ cầm đồ nở rộ ở nhiều thành phố, thị xã, nhất là tại các địa bàn gần bệnh viện, trường học. Các chủ hiệu cầm đồ thường có biểu hiện gian lận trong việc cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc. Một vấn đề khác mà chủ hiệu cầm đồ thường vi phạm là quy định lãi suất vượt quá quy định. Có những nơi, chủ hiệu cầm đồ tùy tiện nâng lãi suất lên vài chục phần trăm/ tháng đối với số tiền cho cầm cố. Nếu người cầm cố tài sản không nộp lãi đúng thời hạn sẽ phải chịu tiền phạt, tiền bồi thường với tỷ lệ phần trăm không hề nhỏ. Do vậy, thực chất, hoạt động của hiệu cầm đồ là một loại hình thức cho vay nặng lãi. Các cửa hiệu cầm đồ mở ra gây nên những phức tạp về an ninh, trật tự, ít thấy mặt tích cực của dịch vụ này đối với đời sống xã hội. Trong nhiều vụ việc, chủ hiệu cầm đồ còn thuê cả côn đồ hành xử thô bạo đối với người đem cầm cố tài sản.

Bạn đọc Trương Minh Châu (Phú Thọ): Gần đây, nhiều vụ đổ bể 'tín dụng đen' khiến dư luận xôn xao. Có vụ số tiền đổ bể lên tới hàng chục tỷ đồng, số nạn nhân là vài chục, thậm chí hàng trăm người. Nạn nhân của các vụ vỡ nợ 'tín dụng đen' phần lớn là người lao động, đời sống khó khăn. Không ít gia đình đem thế chấp cả nhà, đất để lấy tiền đem cho các cá nhân vay, đến khi bị vỡ nợ, trở thành 'tay trắng'. Thủ đoạn của những cá nhân muốn thu hút vốn của mọi người là thường đưa ra mức lãi suất cao nhằm lòe bịp người nhẹ dạ, cả tin, hám lợi trước mắt. Sau khi thu gom được số tiền khá lớn thì các đối tượng này bỏ trốn. Nhiều đối tượng đứng danh nghĩa cán bộ nhà nước để vay tiền của người thân, bạn bè, hàng xóm rồi chiếm đoạt. Quá trình xử lý các vụ đổ bể 'tín dụng đen' gặp nhiều khó khăn, bởi giữa nạn nhân và thủ phạm thường chỉ giao dịch bằng cách ghi chép sơ sài hoặc thỏa thuận miệng.

Có thể bạn quan tâm