Chấm thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007: Ít có điểm 10

Chấm thi trắc nghiệm ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Chấm thi trắc nghiệm ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Điểm dễ nhận thấy tại các hội đồng chấm thi năm nay là số bài đạt điểm tuyệt đối ít hơn hẳn so với các năm trước. Ngay như ĐH Bách khoa Hà Nội, sau khi chấm được khoảng 50% số bài thi môn Toán khối A thì cũng chỉ có khoảng 30 bài đạt điểm 10 trong khi đó tổng kết cũng ở môn này cuộc thi năm trước lại có đến hơn 300 bài điểm 10.

Tình hình này cũng diễn ra tương tự tại các hội đồng chấm khác như ĐH Ngoại thương, ĐH Xây dựng, ĐH Dược... Phổ điểm chung của thí sinh (TS) khối A là đa số đạt điểm dưới 6 do sai về kiến thức cơ bản mặc dù đề thi đều được đánh giá đúng trọng tâm kiến thức phổ thông. Không ít TS không biết tính đạo hàm, vẽ đồ thị hàm số...

Việc chấm thi trắc nghiệm cũng được tiến hành rất cẩn thận. Nhiều trường trước khi đưa bài thi vào máy chấm đã rà soát bằng tay các lỗi của TS và phát hiện khá nhiều “hạt sạn”. Dù đã phổ biến kỹ nhưng không ít TS dùng loại bút chì tô không đúng loại, ghi sót số báo danh... khiến cho việc chấm trắc nghiệm kéo dài hơn so với dự kiến.

Theo lý thuyết thì trong 1 giờ tối đa máy có thể chấm được 4.000 bài thi nhưng trên thực tế do vẫn phải xử lý thủ công để sửa chữa những sai sót về kỹ thuật nhằm  bảo đảm quyền lợi cho TS nên thời gian chấm mỗi bài thi thường kéo dài tới 2-3 phút mới xong. Dù vậy, các trường đều nhận định chỉ trong 10 hôm sẽ chấm xong các môn thi trắc nghiệm và có thể tổng hợp điểm sớm hơn quy định.

Dù cuộc sàng lọc qua kỳ thi tốt nghiệp đã hạn chế đáng kể lượng TS có học lực yếu, kém không tiếp tục thi ĐH, nhưng như các năm trước, các trường có thi khối C vẫn phải đón nhận những bài thi “lạ”, cụ thể là những lỗi ngô nghê của TS. Tại hội đồng chấm thi trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhiều bài thi “viết nhiều còn hơn bỏ trống”, tức nhầm kiến thức cơ bản. Có TS khi được hỏi về hoàn cảnh lịch sử của chiến dịch mùa xuân 1975 lại viết lan man hơn một tờ giấy về thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám 1945; hay viết chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3-1975) thành chiến dịch Thái Nguyên...(?!). Chính vì vậy điểm thi khối C, nhất là trong môn Lịch sử vẫn không có nhiều thay đổi tích cực so với các năm trước. Một giáo viên chấm thi môn Sử cho biết: phổ điểm nhiều nhất môn này là từ 1 đến 4, chiếm tới 70% các bài thi đã chấm. Số còn lại chủ yếu là điểm 6-7. Tình trạng này cũng chiếm đa số khi tiến hành chấm môn Văn và Địa lý..

Kết quả chấm thi thời gian qua khiến đa phần các trường dự kiến sẽ lấy điểm chuẩn tương đương hoặc thấp hơn năm 2006. ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn sẽ là 22, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2006.  Một số trường khác dự kiến sẽ có điểm chuẩn tương đương năm 2006 như ĐH Xây dựng, ĐH Thủy lợi, Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông... Hiện chỉ có ĐH Ngoại thương dự kiến sẽ có điểm chuẩn cao hơn năm 2006 do số TS vào trường này tăng tới 150% trong khi chất lượng TS dự thi tại đây lại khá tốt.

Đến thời điểm này mới có trường ĐH Dân lập Thăng Long hoàn thành công tác chấm thi và đang thực hiện chuyển dữ liệu lên Bộ GD-ĐT. Theo thống kê của trường này, trong số gần 1200 TS dự thi khối A, chỉ có 167 em đạt điểm Toán trên trung bình, chiếm 16%. Cả hội đồng thi chỉ có một TS đạt điểm 9 môn Toán. Điểm trung bình của môn này chỉ là 2,5 trong khi có gần 370 bài thi chỉ đạt từ 0 đến 1 điểm. Với gần 1.000 bài thi môn Toán khối D, cũng chỉ có gần 90 bài có điểm trên trung bình và khoảng 400 bài được điểm 0 hoặc 1. ĐH Dân lập Thăng Long dự kiến chỉ lấy 10-15% TS nguyện vọng 1, còn lại là nguyện vọng 2.

Thời điểm cuối để các trường công bố điểm trúng tuyển đợt 1 là ngày 20-8. Dù được Bộ GD-ĐT khuyến khích sau khi chấm xong môn thi nào có thể công bố ngay trên mạng điểm thi môn đó nhưng các trường đều cho là không cần thiết và không nên làm vì có thể gây bất lợi tâm lý cho nhiều TS. Tuy nhiên, với diễn tiến chấm thi thuận lợi, dự kiến hầu hết các trường sẽ công bố điểm chuẩn trước 10-8.

- Các trường ĐH thi theo đề thi chung in giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 cho TS có kết quả thi từ điểm sàn CĐ trở lên theo từng khu vực và đối tượng để TS có thể đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các trường ĐH, CĐ khác.

- Các trường nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2, 3 của TS nộp theo thời hạn: Đợt 2 từ ngày 25-8 đến hết giờ mở cửa giao dịch thường lệ của bưu điện trong ngày 10-9; Đợt 3 từ ngày 15-9 đến hết giờ mở cửa giao dịch thường lệ của bưu điện trong ngày 30-9. Các trường chỉ nhận hồ sơ ĐKXT theo đường bưu điện, không nhận trực tiếp và chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi có chữ kí và dấu đỏ của trường tổ chức thi (không nhận bảo sao, bản photocopy). Chỉ những TS trúng tuyển khi đến nhập học mới phải nộp lệ phí xét tuyển...   

Nguồn: Bộ GD-ĐT

Có thể bạn quan tâm