Chăm sóc sức khỏe người già và trẻ em

Tính đến nay, các tỉnh phía bắc đã trải qua hơn một tháng rét đậm, rét hại. Ðây được coi là đợt rét nhất trong vòng 40 năm qua.

Dự kiến, đợt rét đậm, rét hại còn kéo dài. Giá lạnh đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày của mỗi người dân. Ðặc biệt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ em.

Theo ghi nhận tại các bệnh viện chuyên khoa khám, chữa bệnh cho người già, trẻ em như: Bạch Mai, Lão khoa, Nhi T.Ư, số người đến khám bệnh, cấp cứu do ảnh hưởng của thời tiết lạnh tăng từ 20 đến 30%. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 40 - 60 trường hợp nặng, trong đó có hơn 20 trường hợp rất nặng. Phần lớn là trẻ sơ sinh, các cháu bé dưới hai tuổi, do sức đề kháng còn yếu. Hầu hết các cháu bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản, khó thở, ho sốt, tiêu chảy.

Không chỉ trẻ nhỏ, số lượng người già nhập viện cũng tăng đột biến. Tại Viện Lão khoa Quốc gia, chỉ tính riêng số trường hợp bị tai biến mạch máu não, viêm phổi vào viện điều trị  thời gian qua đã tăng lên khoảng 20% so với những ngày bình thường. Phần lớn là những người hơn 70 tuổi nhập viện, mắc các bệnh về tim mạch, viêm phổi và tai biến mạch máu não. Nguyên nhân cũng là do thời tiết giá lạnh.

Ðợt rét đậm, rét hại này kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Chính vì vậy, mọi người cần đề phòng và có những biện pháp bảo vệ sức khỏe hợp lý, nhất là đối với người già và trẻ em.

Các bác sĩ cảnh báo, với thời tiết giá lạnh, cha mẹ nên thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ, ăn chín uống sôi và vệ sinh sạch sẽ. Ðặc biệt, với thời tiết lạnh như hiện nay, việc giữ ấm cho trẻ rất cần thiết, đối với những trẻ sơ sinh, nhiệt độ cơ thể bé phải luôn được duy trì ở mức từ 36,5oC đến 37,5oC. Các bậc cha mẹ hạn chế thấp nhất việc cho con nhỏ ra ngoài đường hoặc chơi lâu dưới thời tiết lạnh. Nếu đi ra ngoài đường phải mặc áo ấm và không nên đi xe máy. Còn với người già, cần có những biện pháp giữ ấm cần thiết, chủ động uống thuốc phòng bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu thấy có các dấu hiệu xấu về sức khỏe như: cảm lạnh, ho, sốt cao, khó thở, tức ngực... nên đưa các cụ tới các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm