Cây bồ đề gần 200 năm tuổi ở Phú Yên là Cây di sản Việt Nam

NDO -

NDĐT- Ngày 11-8, Sở VH-TT-DL Phú Yên xác nhận, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã công nhận cây bồ đề gần 200 năm tuổi ở đền thờ Lương Văn Chánh, tại thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa (Phú Yên) là Cây di sản Việt Nam.

Một góc cây bồ đề được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Một góc cây bồ đề được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cây bồ đề có ba thân (tên khoa học là Ficus religiosa, thuộc họ Ficus), chu vi 12m, đường kính thân 3,8m, cao 21m. Tuổi của cây được xác định ít nhất 192 năm (căn cứ vào lịch sử xây dựng mộ và Đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh).

Đây là cây cổ thụ thứ hai ở Phú Yên được VACNE công nhận Cây di sản Việt Nam. Sử sách ghi lại, mộ và đền thờ Lương Văn Chánh được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XVII. Trải qua hàng thế kỷ, ngôi đền xuống cấp, sụp đổ, cây bồ đề mọc lên, bám rễ thành từng chùm rất chặt vào bức tường phía trước của ngôi đền được xây lại vào năm 1822.

Trước đó, quần thể 20 cây xoài đá trắng hơn 220 năm tuổi ở chùa Từ Quang thuộc xã An Dân, huyện Tuy An cũng được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cả hai cây di sản này đều gắn liền với di tích lịch sử cấp quốc gia.