Cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhân dân, chuyên gia khi chỉnh trang đô thị

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành, chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các chuyên gia, người dân về công tác chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Chợ Bến Thành sau chỉnh trang là nơi thu hút người dân, khách du lịch chụp ảnh, tham quan dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: THẾ ANH)
Chợ Bến Thành sau chỉnh trang là nơi thu hút người dân, khách du lịch chụp ảnh, tham quan dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: THẾ ANH)

Yêu cầu này trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về công tác chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông, các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm.

Thực tế, một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân và sự đồng hành, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ. Thường trực Thành ủy Thành phố cũng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan có liên quan.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, tránh lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công trình cụ thể như chỉnh trang cảnh quan trước chợ Bến Thành, khu vực hồ Con Rùa... ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội.

Mặc dù các sở ngành thành phố thực hiện theo đúng quy định, chủ trương, quy trình, phù hợp nguyên tắc bảo tồn di tích và chi tiết kiến trúc, có tính mỹ quan tổng thể với kiến trúc cảnh quan đô thị, tuy nhiên, một số nội dung chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án xử lý phát sinh.

chinh-trang-ho-con-rua-8983.jpg
Hồ Con Rùa đã và đang thi công chỉnh trang, khoác áo mới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Do đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện, qua đó để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, đồng thuận với chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh và sự tham gia hiệu quả, trách nhiệm của các doanh nghiệp; tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có); cùng với đó, tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp; song song đó, chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng; thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm