Cậu học trò giỏi mong muốn trở thành giáo viên giỏi

Xét cả quá trình phấn đấu, Nhật có thành tích và kết quả học tập rất tốt: 12 năm liền là học sinh giỏi, trong đó, liên tục các năm từ lớp 4 đến lớp 8 là học sinh giỏi toán cấp quận và thành phố; giải nhất môn vật lý cấp thành phố năm lớp 9; giải ba quốc gia môn tin học năm lớp 11; giải nhất tin học cấp thành phố, giải ba quốc gia năm học lớp 12; thành viên đội tuyển tin học quốc gia, đoạt Huy chương Ðồng trong cuộc thi Olympic tin học quốc tế, tổ chức tại Hàn Quốc năm 2002; giải nhì khối chuyên Olympic tin học sinh viên toàn quốc năm 2003...

Sinh ra trong gia đình có mẹ, các cậu, dì đều là giáo viên, Nhật sớm thừa hưởng nền nếp của một gia đình nhà giáo. Nhật tâm sự: "Ngay từ nhỏ, mẹ đã rèn cho em tác phong học tập nghiêm túc, bài bản. Học ra học, chơi ra chơi. Ðặc biệt, mẹ luôn khuyến khích và tạo điều kiện để em tự học, tự tìm ra cách giải các bài toán khó. Nhờ phương pháp học tập khoa học đó, suốt thời gian học phổ thông em luôn cảm thấy thoải mái, tự tin, không cần học thêm mà vẫn học tập tốt tất cả các môn".

Vững kiến thức, giỏi thực hành là yếu tố quyết định mỗi khi Nhật vinh dự thay mặt các bạn học sinh, sinh viên cả nước tham dự các kỳ thi quốc tế. Nhớ lại cuộc thi Olympic tin học quốc tế tại Hàn Quốc, Nhật kể: "Trong hai buổi, mỗi buổi kéo dài 5 giờ liên tục, các thí sinh phải viết chương trình để giải ba bài toán. Bài làm xong có điểm ngay nhưng kết quả thế nào phải chờ Ban Tổ chức tổng kết đánh giá. Cuộc thi có hơn 200 thí sinh của hơn 50 nước tham gia, trong đó có nhiều đoàn rất mạnh. Tuy nhiên với trình độ, khả năng của mình, lại được các thầy các cô giáo giỏi trong nước hướng dẫn, chuẩn bị kỹ nên em và các bạn quyết tâm vượt qua các đối thủ, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Kết quả, ba  trong bốn bạn dự thi có giải, bao gồm: một Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc và một Huy chương Ðồng. Ðoàn Việt Nam xếp thứ năm trong tổng số hơn 50 nước tham gia.

Lên đại học, Nhật chủ động tập hợp các bạn trong lớp, đề xuất Ban Chấp hành Ðoàn trường, thành lập Ðội thanh niên xung kích tin học, tham gia viết các chương trình quản lý hành chính, giúp một số địa phương và các trung tâm cai nghiện ma túy quản lý hồ sơ học viên chính xác hơn. Trong chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2004, Nhật xung phong tham gia đội hình chuyên, đảm nhiệm công tác phổ cập tin học cho các bạn thanh niên nước bạn Lào.

Nói về dự định tương lai, Nhật bày tỏ nguyện vọng rất chân thành: "Từ khi bắt đầu đi học đến nay, em vinh dự và may mắn được học với nhiều thầy giáo giỏi. Do vậy, ngay từ bây giờ em sẽ phấn đấu, học tập để sau này trở thành giáo viên giỏi, vừa để tiếp nối truyền thống gia đình, vừa có cơ hội mang kiến thức của mình góp phần phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH đất nước".

Với thành tích học tập, rèn luyện của mình, Lâm Tấn Nhật vinh dự được bầu là "Sinh viên tiêu biểu" của Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh; danh hiệu "Thanh niên tiên tiến TP Hồ Chí Minh năm 2003".

Có thể bạn quan tâm