NDĐT - Thần đồng toán học 9 tuổi March Boedihardjo, người Trung Quốc gốc Indonesia, sinh tại Hồng Công, vừa được nhập học Đại học Hong Kong Baptist (HKBU), trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất của thành phố này.
Tại cuộc họp báo hôm qua với sự có mặt của March, quyền hiệu trưởng HKBU, giáo sư Franklin Luk thông báo: “Quyết định cho March theo học tại HKBU được đưa ra sau hai tháng thảo luận giữa các khoa khác nhau của HKBU và bố mẹ của March”.
Từ tháng 9 này, March sẽ bước vào cuộc đời sinh viên cùng với các sinh viên khác hơn cậu khoảng 10 tuổi. HKBU sẽ soạn một chương trình giảng dạy đặc biệt cho March trong 5 năm, khi hoàn thành, March sẽ được nhận bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Toán học và bằng Thạc sĩ Triết học toán*.
Trước đó, March đã thi đỗ xuất sắc các cuộc thi A-Level và Advanced Extension Awards về toán học tại Hồng Công, thường chỉ dành cho học sinh 18 tuổi.
March cũng đã học hai năm tại một trường phổ thông đặc biệt ở Anh.
Tại cuộc họp báo, March giơ hai ngón tay,
biểu thị "chiến thắng" (được theo học đại học).
Giáo sư Luk nói, tuy còn ít tuổi, nhưng March đã đạt được những kết quả thi xuất sắc và cũng chứng tỏ được khả năng của mình một cách đáng khâm phục qua các các cuộc phỏng vấn. Sau đánh giá ban đầu này, HKBU cho rằng March xứng đáng được theo học đại học.
Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi làm thế nào để thích ứng được với môi trường học tập và bạn bè mới, March nói: “Khi em học tại Oxford, tất cả các bạn cùng lớp của em đều hơn 18 tuổi và chúng em thường thảo luận về các bài toán. Em nghĩ, em sẽ không gặp phải vấn đề gì khi trao đổi với những người nhiều tuổi hơn em”.
Trả lời câu hỏi thường làm gì ngoài giờ học, March nói: “Phần lớn thời gian, em thích đọc sách, nhưng vào những ngày nghỉ cuối tuần em thích đi chơi với các bạn”.
Được hỏi tại sao em không học tại một trường đại học ở Anh, March trả lời bằng tiếng Anh: “Bởi vì bố mẹ em không có đủ tiền”.
Giáo sư Luk nói: Với quan điểm phát triển khả năng hiểu biết về học thuật của March, nuôi dạy March trưởng thành trong điều kiện sinh hoạt tại trường đại học, chúng tôi sẽ soạn một chương trình học tập mang lại lợi ích tốt nhất cho March.
Phó giáo sư Tong Chong-sze thuộc Khoa toán của HKBU nói, trường sẽ bố trí các giáo sư dạy March với tư cách là những người cố vấn về học thuật cho March, phát hiện và phát triển tài năng toán học của March, cho cậu bé này học tập và nghiên cứu với các bạn cùng lớp.
Trong 5 năm, March cũng sẽ học các môn về khoa học nhân văn, được giáo dục về thể chất, học vi tính, tôn giáo và triết học. HKBU sẽ khuyến khích March tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động văn hóa được tổ chức tại trường.
Ông Tong nói: “Trung tâm Phát triển Trẻ em của HKBU sẽ thường xuyên gặp mặt March để theo dõi sát quá trình trưởng thành và các mong muốn của March, đồng thời sẽ tư vấn cho ban quản lý trường để thu xếp việc dạy và học tốt nhất cho March”.
* Triết học toán là chuyên ngành của triết học nghiên cứu các giả định, cơ sở, uẩn hàm mang tính triết lý về toán học.