Cựu HLV của Real Madrid, Carlos Queiroz, vừa cho biết, ông đáng ra đã phải rời CLB vào tháng một, bốn tháng trước khi ông bị sa thải khi những nhược điểm của đội bóng bắt đầu bộc lộ ra.
Cũng trong cuộc phỏng vấn của mình, Queiroz đã lên tiếng chỉ trích quyết định không tăng cường lực lượng cho Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 khi họ chơi cả mùa giải chỉ có 21 cầu thủ. Phát biểu trên tờ Marca, HLV người Bồ Đào Nha nói: "Sai lầm lớn nhất của tôi là trong tháng 1, khi chúng tôi đang dẫn đầu Liga và vẫn thi đấu tại Copa del Rey và Champions League, nhưng tôi đã không quyết định ra đi. Nếu tôi rời Real, có lẽ điều đó sẽ giúp Real tránh được một mùa giải thất vọng.
Được biết, chỉ trong vòng hai tháng cuối mùa giải, Real đã sa sút nghiêm trọng và lấn đầu tiên kể từ năm 1999, họ đã không giành được một danh hiệu nào. Trong thời điểm đó, các cầu thủ của Queiroz đã thất bại năm trận liên tiếp, thành tích tồi tệ nhất của họ trong lịch sử, và mất luôn suất trực tiếp dự vòng bảng Champions League.
Một ngày sau khi giải Liga kết thúc, Queiroz bị sa thải mặc dù hợp đồng của ông vẫn còn một năm. Cùng ra đi với Queiroz là giám đốc thể thao Jorge Valdano, người đã từng ủng hộ ông ký hợp đồng vào tháng 6-2003.
Trở lại với các phát biểu trên, Queiroz cho rằng, Real đã "quá mạo hiểm" khi chơi với một đội hình mỏng như vậy, chỉ gồm một số ngôi sao như Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham... cùng các cầu thủ nội địa như Iker Casillas, Michel Salgado và một nhóm các gương mặt dự bị. Queiroz nói tiếp: "Tôi đã nói trước mùa giải rằng, đội hình nên có 23-24 cầu thủ nhưng CLB đã quyết định chỉ cần 21 là đủ. Tôi đã lo ngại bởi con số đó là quá ít cho những tham vọng của Real. Và với việc hai cầu thủ bị chấn thương trong cả mùa giải, chúng tôi chỉ còn đúng 19 người".
Theo Queiroz thì đáng ra, Real đã có thể giành được một hoặc hai danh hiệu nếu như họ giữ chân những cầu thủ Fernando Morientes, Claude Makelele và Geremi Ndjitap. Thế nhưng, điều trớ trêu là Morientes gia nhập Monaco theo hợp đồng cho mượn và cầu thủ này đã ghi hai bàn loại Real ra khỏi vòng tứ kết Champions League, trong khi Makelele và Geremi tới Chelsea.
Điều quan trọng nhất, theo Queiroz là Real đã phải trả giá vì những tham vọng của mình. Ông kết luận: "Trên thực tế, chúng tôi đã chơi ở năm giải đấu chứ không phải là ba. Copa del Rey, Liga, Champions League, các trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha và các hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, không ai nhận rõ được điều đó bởi với Real, mục tiêu nào cũng quan trọng".