Một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 ở Thái Bình

NDO -

Trở về Thái Bình ngày hôm qua (26-5) sau khi đã điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Tuy nhiên, qua xét nghiệm của CDC Thái Bình, hôm nay bệnh nhân lại tái dương tính với SARS-CoV-2.

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi vừa tiếp nhận bệnh nhân tái dương tính đến cách ly, điều trị ngày 27-5
Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi vừa tiếp nhận bệnh nhân tái dương tính đến cách ly, điều trị ngày 27-5

Đó là bệnh nhân N.T.C, sinh năm 1991, quê xã Vũ Đông, T.P Thái Bình. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 26-4 đến 5-5, bệnh nhân chăm bà là bệnh nhân số 3017 (ghi nhận ngày 5-5 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2).

Từ ngày 6-5 đến 11-5, bệnh nhân C được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 (tỉnh Hà Nam). Ngày 11-5, bệnh nhân phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Trong năm lần xét nghiệm (từ 11-5 đến 25-5), hai lần đầu cho kết quả dương tính, nhưng ba lần gần đây âm tính. Do đó, ngày hôm qua (26-5), bệnh nhân được xuất viện, đi về nhà ở Thái Bình bằng xe cấp cứu 115, sau đó ở nhà, không tiếp xúc với ai. Nhưng hôm nay (27-5), CDC Thái Bình công bố bệnh nhân C đã tái dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình này, ngành y tế đã cử ngay cán bộ CDC xuống thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông hỗ trợ địa phương phòng chống dịch và chuyển bệnh nhân C cách ly điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trao đổi với Nhân Dân điện tử cuối giờ chiều cùng ngày, ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết: Ca tái dương tính do CDC tỉnh phát hiện là ca dương tính thứ 20 với SARS-CoV-2 tại địa bàn.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan