Cấp cứu sản khoa đóng vai trò quan trọng bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi

NDO - Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng nhấn mạnh, gây mê hồi sức đóng vai trò rất quan trọng trong sản khoa vì có nhiều sản phụ có những bệnh lý trước sinh đòi hỏi phải được theo dõi kỹ trong thai kỳ; nhiều diễn biến bất thường trong quá trình sinh nở đe dọa sự sinh tồn của sản phụ và thai nhi cần phải xử lý cấp cứu khẩn cấp.
Chủ tọa hội nghị.
Chủ tọa hội nghị.

Sản phụ Lê T. D (29 tuổi, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) có con lần đầu. Sản phụ có tiền sử đái tháo đường và được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong suốt quá trình thai kỳ. Ở tuần thai 40, sản phụ được làm các xét nghiệm cơ bản trước sinh bình thường, dự kiến khởi phát chuyển dạ đẻ bằng Propess ropess.

Bệnh nhân được giảm đau để thực hiện thủ thuật, bất ngờ trong quá trình chuyển dạ đột ngột mất ý thức, được tiến hành đặt nội khí quản, bóp bóng qua nội khí quản và đẩy thẳng phòng mổ trong 2 phút. Bệnh nhân vừa được cấp cứu ngừng tuần hoàn, mổ lấy thai trong vòng 5 phút. Sản phụ hạ sinh trẻ 3,3kg được đưa sang Khoa Sơ sinh. Bệnh nhân tiếp tục được cấp cứu, phẫu thuật bảo tồn tử cung.

Cấp cứu sản khoa đóng vai trò quan trọng bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi ảnh 1

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Cường, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ về ca bệnh.

Bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối. Bệnh nhân được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai để điều trị suy đa tạng. Đến nay, sản phụ đã bình phục.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Cường, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã cấp cứu nhiều ca bệnh có những diễn biến bất thường trong quá trình sinh nở và đã cứu được tính mạng của hai mẹ con sản phụ và trường hợp sản phụ trên là một trường hợp cấp cứu kỳ tích.

Đây là một ca bệnh tắc mạch ối được can thiệp thành công nhờ công tác gây mê hồi sức, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị được Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Cường, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị Quốc tế Gây mê hồi sức sản khoa sáng 9/1.

Từ trường hợp này, bác sĩ Cường nhấn mạnh, cấp cứu sản khoa là tối cấp và trường hợp trên đã may mắn được cứu sống kịp thời nhờ những quá trình theo dõi sát thai kỳ và xử trí kịp thời biến chứng thuyên tắc mạch ối trong lúc chuyển dạ.

Cấp cứu sản khoa đóng vai trò quan trọng bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi ảnh 2

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng phát biểu khai mạc.

Hội nghị Quốc tế Gây mê hồi sức sản khoa do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức có sự tham gia của đại diện đến từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, các chuyên gia Bệnh viện Brigham and Women’s, Đại học Y Harvard, các nhân viên y tế trong lĩnh vực sản khoa. Các chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán trước sinh, tầm soát sớm nguy cơ để tránh biến chứng trong quá trình thai kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng cho biết, trong quá trình hội nhập toàn cầu về y tế và cách mạng 4.0, nghiên cứu khoa học là một trong những trụ cột cơ bản. Bởi vậy, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trang bị hệ thống những máy móc, thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho các giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể triển khai các nghiên cứu tại bệnh viện.

Ông Hưng cho biết, mỗi năm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện gần 50 nghìn ca sinh đẻ. Là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa của Bộ Y tế, nhiều năm qua, bệnh viện đã chuyển giao nhiều kỹ thuật cao về sản khoa cho tuyến dưới, giúp phát hiện sớm các dị tật thai nhi chuyển lên tuyến trên điều trị kịp thời.

Phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu uy tín trong nước, bệnh viện có nhiều hợp tác nghiên cứu với nhiều tổ chức cơ sở y học, các trường đại học danh tiếng quốc tế từ Mỹ, Pháp, Đan mạch, Thụy điển, Italia, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc)...

Có khoảng 287.000 phụ nữ tử vong trong và sau khi mang thai và sinh con vào năm 2020. Gần 95% số ca tử vong mẹ xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình thấp và thấp.

Bệnh viện đã gửi nhiều báo cáo khoa học tham dự tại các hội nghị quốc tế, thực hiện nhiều đề tài đa quốc gia, cấp Nhà nước, cấp bộ và thành phố mỗi năm và nhiều báo cáo khoa học đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Đặc biệt, bệnh viện đã nghiên cứu thành công Đề tài khoa học cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật laser quang đông ở thai phụ mắc hội chứng truyền máu song thai và dải xơ buồng ối” đạt loại xuất sắc, được Bộ khoa học và Công nghệ bình chọn là đề tài tiêu biểu với thành tựu nổi bật nhất chương trình KC10.16.2020 trong lễ tổng kết với tổng số 46 đề tài của cả nước.

Cấp cứu sản khoa đóng vai trò quan trọng bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi ảnh 3

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Giám đốc Trung tâm Can thiệp bào thai cũng chia sẻ những kiến thức trong “Sinh thiết gai rau trong chẩn đoán trước sinh: Lợi ích và nguy cơ".

Việc tổ chức Hội thảo khoa học “Hội nghị quốc tế về Gây mê Hồi sức Sản phụ khoa và Hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến 2023” là nơi diễn ra trao đổi hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật giữa các bác sĩ của bệnh viện với nhà khoa học ở các trường đại học, bệnh viện, các tổ chức y tế lớn trong nước và quốc tế".

Tại hội thảo, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Giám đốc Trung tâm Can thiệp bào thai cũng chia sẻ những kiến thức trong “Sinh thiết gai rau trong chẩn đoán trước sinh: Lợi ích và nguy cơ". Theo Tiến sĩ Sim, hiện có khoảng 2-3% trẻ sinh ra bị bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh; 240.000 tử vong chu sinh mỗi năm và 170.000 trẻ tử vong trong độ tuổi 1 tháng đến 5 tuổi. Việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh hiện chưa được nhiều cơ sở y tế triển khai vì đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi kinh nghiệm của kỹ thuật viên.

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo, Thạc sĩ, bác sĩ Jimin Kim, Bệnh viện Brigham và Woman, Đại học Y Harvard cho biết, có khoảng 287.000 phụ nữ tử vong trong và sau khi mang thai và sinh con vào năm 2020. Gần 95% số ca tử vong mẹ xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình thấp và thấp.

Theo các nghiên cứu, mỗi ngày có 830 phụ nữ chết, từ những nguyên nhân có thể phòng ngừa được liên quan đến việc mang thai và sinh đẻ trên toàn thế giới. Xuất huyết và nguyên nhân tử vong gián tiếp vẫn là nguyên nhân nhiều nhất. Ngoài ra, còn nhiều nguyên mới xuất hiện như tiểu đường thai kỳ hoặc là nguyên nhân gián tiếp do các bệnh đã có từ trước.

Bác sĩ Jimin Kim nhấn mạnh, tử vong cho mẹ không chỉ gây hậu quả riêng cho mẹ mà còn là gánh nặng lớn, gây ra hậu quả không lường trước. Do đó, việc tầm soát sớm, theo dõi thai kỳ chặt chẽ sẽ giúp bảo đảm an toàn cho sản phụ trong quá trình sinh nở.