Cao Bằng: Bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ “sập bờ kè”

NDO - Tối 5/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cao Bằng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ “sập bờ kè” xảy ra tại phường Duyệt Trung làm 3 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Ba bị can bị bắt tạm giam vì trách nhiệm trong vụ "sập bờ kè" ở Cao Bằng.
Ba bị can bị bắt tạm giam vì trách nhiệm trong vụ "sập bờ kè" ở Cao Bằng.

Cụ thể, 3 bị can gồm: Nguyễn Thành Duy (sinh năm 1987, ở tổ 12, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) là công chức địa chính Ủy ban nhân dân phường Duyệt Trung; Nguyễn Đức Đại (sinh năm 1970, ở tổ 10, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng), là viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng và Lê Đức Thuần (sinh năm 1966, ở tổ 15, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng), là người đầu tư xây dựng bờ kè đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra vụ án, công trình bờ kè do Lê Đức Thuần xây dựng và hoàn thành vào tháng 12/2021. Quá trình xây dựng bờ kè, bị can Thuần đã tự ý xây kè cao lên thêm hơn 3m so độ cao được cho phép.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban nhân dân phường Duyệt Trung đề nghị giải quyết vấn đề bờ kè có vết rạn nứt, có nguy cơ sụp đổ.

Các bị can Nguyễn Thành Duy, công chức địa chính Ủy ban nhân dân phường Duyệt Trung và Nguyễn Đức Đại, viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố qua các lần kiểm tra đều không phát hiện, ghi nhận về sai phạm của công trình để có biện pháp xử lý.

Hành vi vi phạm, sai phạm của 3 bị can trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục thực hiện quy trình tố tụng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.