Phóng viên: Có ý kiến cho rằng, Canon đang triển khai khá ồ ạt các sản phẩm và công nghệ mới của mình vào thị trường Việt Nam. Ông bình luận gì về ý kiến này?
Ông Mike Asao: Hiện nay, Canon đang từng bước khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam thông qua việc giới thiệu hàng loạt sản phẩm và công nghệ mới, như máy fax (với công nghệ đặc trưng là phần mềm Imageware do Canon tự sản xuất giúp quá trình sử dụng dễ dàng hơn) hoặc công nghệ SA 800 giúp máy ảnh chụp trong bóng tối; công nghệ FINE giúp bản in sắc nét hơn, sẽ giúp kéo dài tuổi thọ bản in và màu sắc tới hơn 100 năm…
Mục đích của chúng tôi là đón đầu nhu cầu sử dụng máy đa năng đang có khuynh hướng rộ lên từ các doanh nghiệp. Nói cách khác, xu thế sản xuất máy “tất cả trong một” (All in one), với các tính năng được thiết kế riêng biệt, tăng tuổi thọ sử dụng và độ bền cao sẽ chiếm vị thế cao trong thời gian tới.
Phóng viên: Ông có thể cho biết về tình hình sản xuất-kinh doanh và đầu tư của Canon tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm nay?
Ông Mike Asao: Trong sáu tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng về kinh doanh của Canon tại Việt Nam đạt trên 40%.
Phóng viên: Xin ông cho biết cụ thể hơn về thị phần của các sản phẩm Canon ở Việt Nam?
Ông Mike Asao: Theo số liệu của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDC), Canon hiện nắm các vị trí hàng đầu ở Việt Nam đối với máy in laser (với 42% thị phần); với máy in phun (39% thị phần) và với máy photocopy (21% thị phần).
Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về môi trường đầu tư của Việt Nam?
Ông Mike Asao: Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Chúng tôi rất tự hào chọn Việt Nam làm trọng tâm cho kế hoạch phát triển của mình trong thời gian tới. Có thể nói, sự ổn định về chính trị của Việt Nam và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là nhân tố tích cực thúc đẩy các công ty của Nhật Bản nói chung và Canon nói riêng ngày càng mở rộng quy mô đầu tư ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam sắp gia nhập WTO. Hơn thế nữa, các nhà đầu tư Nhật Bản muốn chia sẻ rủi ro khi đầu tư sang Việt Nam, thay vì chỉ tập trung đầu tư vào Trung Quốc.
Phóng viên: Lộ trình đầu tư của Canon sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?
Ông Mike Asao: Hiện nay, tổng vốn đầu tư của Canon tại Việt Nam đã đạt 260 triệu USD. Sau khi khảo sát môi trường đầu tư một lần nữa vào cuối năm 2005, Canon đã chính thức thông qua lộ trình tiếp tục đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất máy in phun lớn nhất thế giới của mình tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư cho giai đoạn I là 70 triệu USD. Vào cuối năm 2007, Canon sẽ tiếp tục đầu tư thêm 40 triệu USD nữa để nâng tổng vốn đầu tư của Canon tại Việt Nam lên 370 triệu USD.
Trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 7-2006, cựu Chủ tịch Canon đã khẳng định quyết tâm của Canon là đầu tư lâu dài và mở rộng hoạt động ở Việt Nam. Đây là một dấu hiệu tốt cho quá trình thu hút đầu tư của Việt Nam.
Phóng viên: Lý do nào khiến Canon chọn Việt Nam làm địa chỉ ưu tiên để đầu tư?
Ông Mike Asao: Ngoài các thuận lợi, hấp dẫn trong chính sách ưu đãi đầu tư, môi trường đầu tư, thì yếu tố con người là lý do chính đã thuyết phục được các vị lãnh đạo cao cấp của Canon. Theo nhận định chung, người Việt Nam thông minh, ham học hỏi, chịu khó và có tinh thần cầu tiến rất cao.