Chiều 11/5, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau (trung tâm) Tăng Vũ Em đã ôn lại chặng đường qua hai thập kỷ hình thành, nỗ lực và phát triển.
Từ một đơn vị nhỏ với nguồn lực hạn chế, đến nay, Trung tâm đã khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” đắc lực của tỉnh Cà Mau trong việc tạo lập quỹ đất sạch, tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng và thu hút đầu tư, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Thành lập từ năm 2006 với khởi điểm chỉ 2 phòng chuyên môn và 15 cán bộ, viên chức, và chỉ làm tư vấn nhỏ lẻ, đến nay, Trung tâm đã trực tiếp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hàng trăm dự án, tạo ra hàng nghìn ha đất sạch cho Cà Mau nhằm phục vụ hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, mang tính bước ngoặt.
Nổi bật là việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao hành lang tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi; chuẩn bị quỹ đất thu hút đầu tư dự án Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai; công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. Đây đều là những dự án trọng điểm quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất cực nam Tổ quốc.
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến bền bỉ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ, cũng như tinh thần trách nhiệm của đơn vị này trong việc đối mặt với mảng công việc được coi là khó, khổ, nhạy cảm, phức tạp và chịu nhiều áp lực nhất... trong quản lý nhà nước về đất đai.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, công tác phát triển quỹ đất không đơn thuần là kỹ thuật đo đạc hay đền bù, mà là "nghệ thuật" vận động quần chúng và thực thi pháp luật một cách công tâm. Trung tâm đã làm tốt vai trò cầu nối, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong triển khai các công trình trọng điểm.
“Thành quả lớn nhất không chỉ là diện tích mặt bằng sạch mà còn là sự bám cơ sở, kiên trì thuyết phục để tạo được sự đồng thuận của hàng nghìn hộ dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, chung tay với địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, Phó Chủ tịch Lâm Văn Bi nhận xét.
Song hành đó, lãnh đạo tỉnh cũng biểu dương năng lực chủ động của Trung tâm trong việc đa dạng hóa hình thức tạo quỹ đất và tổ chức đấu giá, qua đó mang lại nguồn thu lớn, ổn định cho ngân sách, tạo “bầu sữa” tài chính để tỉnh tiếp tục tái đầu tư.
Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh Cà Mau đang tăng tốc thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, đồng chí Lâm Văn Bi yêu cầu Trung tâm phải bám sát Quy hoạch của tỉnh, đồng thời quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đổi mới giải pháp huy động nguồn lực từ đất đai.
Song hành đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai hiện đại, minh bạch; chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ vững chuyên môn, sáng đạo đức công vụ…