Tại đây, có hơn 10 nghìn người di cư đang bị mắc kẹt sau khi tuyến đường Ban-căng bị đóng lại từ giữa tháng 2 vừa qua. Những người di cư đã yêu cầu mở cửa biên giới với Ma-xê-đô-ni-a, tuy nhiên không người di cư nào được phép vào lãnh thổ Ma-xê-đô-ni-a trong những tuần qua. Giới chức Ma-xê-đô-ni-a cho biết, cảnh sát đã bắn đạn hơi cay đáp trả khi những người di cư ném đá về phía cảnh sát.
* Phía cảnh sát Hy Lạp cho biết tình hình tại khu vực biên giới nêu trên đang "căng thẳng" song từ chối bình luận chi tiết. Nhà chức trách Hy Lạp cũng đã thuyết phục những người di cư ở tạm trong một số trại tạm trú, nhưng không thành công.
* Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ma-xê-đô-ni-a D.Giô-lép-xki cho biết, đường biên giới giữa Ma-xê-đô-ni-a và Hy Lạp sẽ được tiếp tục bảo vệ và đặt dưới sự giám sát của quân đội để ngăn dòng người di cư tràn vào nước này.
* Ngày 9-4, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, năm người di cư đã thiệt mạng khi thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi đảo Xa-mốt của Hy Lạp. Đây là những trường hợp người di cư thiệt mạng đầu tiên trên biển Ê-gin, kể từ khi thỏa thuận giữa Liên hiệp châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ được thực thi cách đây ba tuần, nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biển sang châu Âu. Hiện chưa rõ trên chiếc thuyền bị chìm có bao nhiêu người. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đang triển khai công tác tìm kiếm. Kể từ đầu năm 2015, hơn một triệu người di cư đã từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt biển Ê-gin đến Hy Lạp để tiếp tục hành trình tới các nước Trung Âu và Bắc Âu.