* Indonesia: Chưa có bằng chứng cho thấy IS liên quan vụ khủng bố
* Jakarta ban bố lệnh khẩn cấp và cảnh báo người dân giữ an toàn
* Tổng thống Joko Widodo: Vụ đánh bom là hành động khủng bố
* Nổ bom ở Jakarta: Ít nhất bảy người thiệt mạng
Ông Anto Charliyan nói: “Có sự nghi ngờ lớn rằng vụ này do một tổ chức khủng bố Indonesia có liên hệ với IS thực hiện... Từ những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay, có thể thấy tổ chức này đã thực hiện theo cách của vụ tấn công ở Paris”.
Thông tin này được Cảnh sát Indonesia đưa ra vài giờ sau khi Cơ quan tình báo quốc gia Indonesia nói rằng chưa có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công này liên quan tới IS.
Cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đang tăng cường an ninh tại các khu vực có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của những kẻ tấn công khủng bố. Trong danh sách các địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công, đứng đầu danh sách là trung tâm thương mại Grand Indonesia, trung tâm tài chính SCBD, một số đại sứ quán như Đại sứ quán Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ,... và những nơi tập trung đông người nước ngoài sinh sống tại Jakarta.
Cũng trong chiều nay, người phát ngôn cảnh sát Jakarta Muhammad Iqbal thông báo: “Tình hình đã được kiểm soát. Chúng tôi có thể bảo đảm rằng không còn kẻ tấn công nào”. Ông Muhammad Iqbal cho biết thêm, có 10 người bị thương gồm năm cảnh sát và năm dân thường. Trước đó truyền thông đưa tin có một cảnh sát bị thiệt mạng, hai cảnh sát bị thương.
Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Panjaitan trước đó xác nhận có năm kẻ tấn công bị tiêu diệt và hai dân thường, trong đó có một công dân Hà Lan bị thiệt mạng.
Cho đến nay, chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm.