ND- Sức nóng của tình trạng căng thẳng trong quan hệ Nga-phương Tây ngày càng tăng, do phương Tây thi hành chính sách "o ép và bao vây" nước Nga.
Bất chấp sự phản đối quyết liệt của Mát-xcơ-va, phương Tây vẫn công nhận nền độc lập của tỉnh Kosovo thuộc CH Serbia, tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ngày càng mở rộng về phía đông tiến sát biên giới Nga, trong khi Mỹ ráo riết triển khai lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở Ðông Âu.
Thêm vào đó, một số nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ công khai hỗ trợ Gru-di-a về mặt quân sự.
Trong bối cảnh nổ ra cuộc xung đột vũ trang ở Gru-di-a mới đây, dẫn đến việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, tình trạng căng thẳng trong quan hệ Nga - phương Tây đã leo lên những nấc thang mới. Quan hệ đối tác giữa NATO với Nga bị ngừng lại.
Nhiều nước phương Tây lên tiếng đe dọa loại Nga ra khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển G-8, đóng cửa gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với Mát-xcơ-va, tẩy chay Ðại hội Olympic Mùa Ðông 2014 ở Sotri và tiến hành các biện pháp trừng phạt khác.
Trong khi đó, Washington cảnh báo, mối quan hệ về lâu dài giữa Mỹ và Nga có thể bị xấu đi liên quan cuộc khủng hoảng tại Gru-di-a.
Tại hội nghị cấp cao khẩn cấp vừa diễn ra ở Brussels (Bỉ), Liên hiệp châu Âu (EU) đã quyết định đình chỉ các cuộc thương lượng với Mát-xcơ-va về quan hệ đối tác chiến lược cho đến khi Nga rút quân khỏi Gru-di-a. Nghị viện châu Âu (EP) cũng ra nghị quyết kêu gọi Nga tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Gru-di-a; chỉ trích quyết định của Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.
Trước những động thái trên, Tổng thống Nga D.Medvedev khẳng định, Nga không muốn đối đầu với phương Tây, song Mát-xcơ-va sẽ phản ứng trước mọi hành động gây hấn.
Tổng thống Nga cảnh báo, Mát-xcơ-va không loại trừ việc trả đũa trong trường hợp bị nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt và nhấn mạnh, nếu cần thiết, Nga sẵn sàng thông qua các đạo luật đặc biệt quy định các biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế đối với các nước khác.
Tổng thống Nga cũng khẳng định, Mát-xcơ-va sẽ không thay đổi lập trường công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, và đây là quyết định không thể đảo ngược.
Tổng thống Nga D.Medvedev nhấn mạnh, Nga không lo sợ việc bị loại khỏi danh sách Nhóm G-8 cũng như việc các mối quan hệ đối tác giữa NATO với Nga bị cắt đứt.
Ông Medvedev cho rằng, G-8 không thể hoạt động hiệu quả nếu không có sự tham gia của Nga, vì các quyết sách của nhóm này chỉ có thể được đưa ra khi chúng phản ánh được quan điểm của các nền kinh tế cũng như các nước đóng vai trò chính trị hàng đầu trên thế giới.
Ông khẳng định "các bên đều cần nhau". Ðối với NATO, ông Medvedev cho rằng, mối quan hệ song phương Nga-NATO không đến mức quá căng thẳng để ngừng hợp tác và NATO sẽ thiệt hại nếu hạn chế các quan hệ với Mát-xcơ-va.
Ông nhấn mạnh, việc triển khai một phần hệ thống NMD của Mỹ tại châu Âu đặt Nga vào thế phải phòng thủ và Nga nhất định sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng.
Tổng thống Medvedev hoan nghênh kết quả hội nghị cấp cao khẩn cấp của EU bàn giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Gru-di-a.
Ông cho rằng việc hội nghị không thông qua bất cứ biện pháp trừng phạt nào chống Nga trước hết là vì lợi ích của EU, đồng thời chứng tỏ đa số các nước EU mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác với Nga. Tổng thống Medvedev khẳng định, Nga sẽ thực hiện đầy đủ mọi cam kết cung cấp dầu khí cho châu Âu, không phụ thuộc vào quyết định kết nạp Nga vào WTO cũng như tư cách thành viên của nước này trong Nhóm G-8.
Ông nhấn mạnh, các nước châu Âu không phải lo lắng về "mùa đông giá rét" đang chờ đón họ, Nga sẽ thực hiện đầy đủ cam kết là nhà cung cấp khí đốt chính cho châu lục này.
Ðề cập mối quan hệ Nga-Mỹ đang trở nên căng thẳng, ông Medvedev nêu rõ: "Nga sẵn sàng khôi phục mối quan hệ này bằng cách thức tốt nhất, Nga sẵn sàng cho một mối quan hệ đầy đủ với Mỹ".
Liên quan vấn đề gia nhập WTO, Thủ tướng Nga V.Putin tuyên bố, Nga không có ý định gia nhập WTO bằng mọi cách, mà sẽ đàm phán về vấn đề này trên cơ sở lợi ích và nhu cầu của nền kinh tế Nga.
Ông Putin cho biết, Mát-xcơ-va sẽ tạm ngừng thực hiện một số thỏa thuận liên quan lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp trong khuôn khổ vòng đàm phán về việc Nga gia nhập WTO, do các thỏa thuận này không công bằng.
Về quan hệ Nga - NATO liên quan vấn đề Afghanistan, Ðại diện thường trực Nga tại NATO D.Rogodin nêu rõ, Nga có thể vẫn cho phép NATO vận chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan bằng đường bộ đi qua lãnh thổ Nga, nhưng quyết định này còn phụ thuộc vào lập trường của NATO chung quanh "cuộc khủng hoảng ở Kavkaz".
Trước tình trạng căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây chung quanh cuộc khủng hoảng ở Kavkaz, Tổng thống Pháp N.Sarkozy có kế hoạch tới Nga và Gru-di-a để đề nghị tiến hành một hội nghị quốc tế nhằm giảm căng thẳng tại khu vực này.
Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a F.Frattini, người đánh giá "Nga là đối tác quan trọng nhất và không thể thay thế của phương Tây trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố", đồng thời cho rằng không thể đưa quan hệ Nga-phương Tây trở lại thời kỳ "chiến tranh lạnh", cũng tỏ ý hy vọng I-ta-li-a có thể giúp Gru-di-a và Nga "xích lại gần nhau".
I-ta-li-a đã đề nghị tổ chức một hội nghị quốc tế về Kavkaz vào ngày 13-9 tới tại Roma và hiện đề nghị này đang được thảo luận.
Tổng thống Nga D.Medvedev cho biết, Nga sẵn sàng tham gia hội nghị này, nếu Tổng thống Gru-di-a M.Saakashvili không được mời tham dự.
Nhiều nhà quan sát cho rằng phương Tây đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi thi hành chính sách "o ép và bao vây" Nga.
Chính sách này đã làm tăng nguy cơ xuất hiện trở lại bóng ma "chiến tranh lạnh".
Dư luận cho rằng chỉ bằng cách tiếp tục tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan mới có thể bảo đảm hòa bình và ổn định ở châu Âu cũng như trên thế giới.
ÐIỀN TÂM