Căng thẳng ngoại giao giữa I-ran và Anh

Bộ Ngoại giao I-ran triệu Ðại sứ Anh tại I-ran đến để phản đối những ý kiến nhận xét của ông này mà Tê-hê-ran cho là can thiệp vào công việc nội bộ của I-ran, cũng như việc cảnh sát Anh trấn áp sinh viên I-ran biểu tình tại Luân Ðôn làm một số người bị thương. QH I-ran cảnh báo sẽ xem xét một kế hoạch giảm quan hệ với Anh sau các vụ việc trên.

Kết quả sơ bộ bầu cử cơ quan lập pháp Cô-xô-vô

Ủy ban bầu cử Cô-xô-vô (vùng lãnh thổ phía nam CH Xéc-bi-a tự tuyên bố độc lập năm 2008) công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử cơ quan lập pháp tổ chức ngày 12-12 cho biết, đảng Dân chủ Cô-xô-vô cầm quyền (PDK) của Thủ tướng H.Tha-xi tạm dẫn đầu, với 33,5% số phiếu ủng hộ. Liên đoàn Dân chủ Cô-xô-vô (LDK) đứng thứ hai với 23,6% số phiếu.

QH mới của Ai Cập họp phiên đầu tiên

Tại phiên họp lần thứ nhất QH khóa mới của Ai Cập, ông P.Xo-rua được bầu lại làm Chủ tịch QH, được 505 phiếu ủng hộ so với đối thủ M.Áp-đen An được một phiếu. Trong khi đó, khoảng 20 cựu nghị sĩ thuộc phe đối lập thông báo thành lập QH riêng, gọi là 'QH của nhân dân', để phản đối cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua mà họ cáo buộc gian lận.

Ðàm phán thương mại Mỹ - Trung

Cuộc họp thường niên lần thứ 21 của Ủy ban Thương mại chung Trung - Mỹ (JCCT) khai mạc tại Oa-sinh-tơn, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ G.Lốc-cơ và Ðại diện Thương mại Mỹ R.Cớt. Nội dung tập trung vào các vấn đề xuất khẩu, tỷ giá đồng nhân dân tệ...

* Giới chuyên gia quốc tế cảnh báo, mặc dù dẫn đầu thế giới về phục hồi và tăng trưởng sau khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vẫn đang phải đối mặt với những thách thức phát triển mới xuất hiện có nguy cơ đảo ngược xu thế tăng trưởng.

* Báo cáo của Ủy ban Kinh tế LHQ khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê (CEPAL) năm 2010 cho biết, sau khi giảm 1,9% năm 2009, nền kinh tế khu vực này tăng trưởng nhanh hơn mọi dự báo và đạt tốc độ tăng trưởng trung bình toàn khu vực tới 6% năm 2010.

* Với phần lớn phiếu áp đảo, Ðại hội đồng LHQ thông qua 28 nghị quyết về các vấn đề chính trị, đặc biệt và phi thực dân hóa, nhằm tiếp tục hoàn tất chương trình nghị sự của khóa 65.

* Gần 150 đại biểu là các quan chức chính phủ, học giả, doanh nhân Nhật Bản và năm nước khu vực sông Mê Công, trong đó có Việt Nam đã tiến hành hội thảo tại Thủ đô Tô-ki-ô của Nhật Bản về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, hậu cần và phân phối ở khu vực Ðông - Nam Á.

* Trung Quốc tuyên bố lấy làm tiếc với phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho rằng, việc Mỹ áp thuế 35% với các sản phẩm lốp ô-tô nhập khẩu từ Trung Quốc là phù hợp các quy định thương mại toàn cầu.

* Nhà trắng nói rằng, Tổng thống B.Ô-ba-ma tin tưởng Mỹ đang đạt được tiến bộ trong cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan. Ðây là dấu hiệu cho thấy Oa-sinh-tơn sẽ không có thay đổi lớn trong chiến lược tại Áp-ga-ni-xtan sắp được công bố.

* Kết quả thăm dò mới nhất của Nhật báo Phố Uôn cho thấy, các nhà kinh tế ngày càng lạc quan với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2011. Dự báo, tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý IV-2010 là 2,6%, cao hơn mức dự báo tháng trước.

* Theo kết quả thăm dò dư luận do báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng N.Can tiếp tục giảm sáu điểm, còn 21% và đây là mức thấp nhất kể từ khi ông Can nhậm chức hồi tháng 6-2010.

* Máy bay không người lái của Mỹ bắn hai quả tên lửa xuống thị trấn Mi-ran-sa thuộc khu vực bộ lạc ở Bắc Oa-di-ri-xtan của Pa-ki-xtan, làm ba người chết. Ðây là vụ thứ năm từ đầu tháng này.

* Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận đơn xin từ chức của Tham mưu trưởng quân đội nước này Hoang Ưi Tơn. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Han Min cũng đã đệ đơn từ chức.

* Với 83 phiếu thuận, 15 phiếu chống, Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận khung về thuế mà Tổng thống B.Ô-ba-ma đạt được với đảng Cộng hòa tuần trước. Dự luật này sẽ được chuyển cho Hạ viện trong vài ngày tới để bỏ phiếu thông qua.

* Ðặc phái viên của Mỹ về Trung Ðông G.Mít-chen gặp Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát, sau cuộc gặp Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu, trong chuyến công du đầu tiên của ông trở lại khu vực này kể từ sau khi cuộc đàm phán trực tiếp Pa-le-xtin - I-xra-en sụp đổ tháng 9 vừa qua.

* I-ran tuyên bố sẽ không thay đổi chính sách hạt nhân sau khi Tổng thống M.A-ma-đi-nê-giát cách chức Bộ trưởng Ngoại giao M.Mốt-ta-ki và cử Phó Tổng thống kiêm Trưởng Cơ quan Năng lượng nguyên tử I-ran A.Xa-lê-hi tạm thời nắm chức vụ này.

* Thẩm phán tòa án khu vực phía đông của bang Vơ-gi-ni-a (Mỹ) tuyên bố, các điều khoản liên quan cá nhân người mua bảo hiểm, chiếm phần lớn các điều khoản trong Luật cải cách y tế được Tổng thống B.Ô-ba-ma ký ban hành, là vi hiến.

* Thủ tướng Pa-pua Niu Ghi-nê M.Xô-ma-rê từ chức vì bị cáo buộc về những sai phạm trong điều hành nhà nước, trong đó đã không trình cơ quan thanh tra các báo cáo tài chính thường niên trong những năm 90 của thế kỷ trước.

* Luật sư của ông G.Át-xan-giơ, người sáng lập trang mạng WikiLeaks, cho biết, một ban bồi thẩm có quy mô lớn đã được bí mật thành lập tại bang Vơ-gi-ni-a của Mỹ để điều tra và hoàn tất các hồ sơ có thể giúp buộc tội 'cha đẻ' của WikiLeaks.

* Hãng hàng không quốc gia Phần Lan Finnair thông báo, từ đầu năm tới các máy bay của hãng này sẽ sử dụng nhiên liệu sinh học sản xuất từ những nguồn có thể tái tạo, như gỗ phế thải và mỡ động vật.

* Cục Thống kê Ô-xtrây-li-a dự báo, số dân nước này sẽ vượt 28 triệu người vào năm 2031, thêm 3,8 triệu hộ gia đình trong vòng 20 năm tới. Dân số hiện nay là 22,5 triệu người.

* Hải quân Ðan Mạch cho biết, tàu Cleantec treo cờ Hồng Công đã đâm vào tàu Frisia Rotterdam của Ðức ở vùng biển ngoài khơi phía tây bắc Ðan Mạch và bị hư hại nặng; tàu Frisia Rotterdam chỉ bị hư hại nhẹ.

* Cơ quan Không gian Bô-li-vi-a (ABE) và Tập đoàn Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc ký thỏa thuận sơ bộ về giúp Bô-li-vi-a lắp đặt và đưa lên quỹ đạo vệ tinh thông tin mang tên Tupac Katari.

Có thể bạn quan tâm