Theo AFP, phát biểu ngày 27/3, thủ tướng Canada ông Mark Carney tuyên bố kỷ nguyên hợp tác kinh tế, an ninh sâu sắc với Mỹ "đã kết thúc". Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch đánh thuế tới 25% với xe nhập khẩu vào Mỹ.
Từ ngày 2/4, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với toàn bộ ô-tô không sản xuất trong nước. Mức thuế mới cao gấp 10 lần so với hiện tại đang khiến giới chuyên gia lo ngại sẽ tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng và đặt ra thách thức lớn cho ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu.
Tân Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 28/4, để đối phó mối đe dọa từ các biện pháp áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với nền kinh tế Canada. Dù cuộc bầu cử tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 20/10, nhưng ông Carney hy vọng tận dụng sự phục hồi đáng kể của đảng Tự do trong các cuộc thăm dò từ tháng 1.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn tin của truyền thông Canada ngày 20/3 cho biết tân Thủ tướng Mark Carney dự kiến sẽ kêu gọi cuộc bầu cử sớm trên toàn quốc vào ngày 28/4 tới, khởi động chiến dịch tranh cử gần như chắc chắn sẽ tập trung vào cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những lời phát biểu của ông về việc đưa Canada thành bang thứ 51.
Ngày 20/3, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàng không Canada (CAC), trong đó có việc thành lập Trung tâm đào tạo hàng không.
Tân Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ giữa Canada với các đồng minh châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ, cuộc bầu cử quốc gia cận kề là những thách thức mà tân Tổng thống Canada phải đối mặt. Quan hệ đồng minh với châu Âu giúp Canada thúc đẩy đa dạng hóa thương mại, mở rộng cánh cửa hợp tác và phối hợp đối phó các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thủ tướng Carney đã yêu cầu Bộ trưởng Blair xem xét liệu hợp đồng mua F-35 có phải là khoản đầu tư tốt nhất cho Canada hay không, hoặc liệu có những lựa chọn nào tốt hơn không.
Ông Mark Carney, người vừa được bầu là lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Canada. Kế nhiệm chính trị gia Justin Trudeau trong bối cảnh Canada phải xoay xở, đối phó với những khó khăn đến từ nước láng giềng là Mỹ, tân Thủ tướng Canada được mong đợi sẽ vận dụng kinh nghiệm quản lý tài chính của mình để giải quyết thách thức, thổi luồng gió mới cho nền kinh tế quốc gia Bắc Mỹ.
Từ khi trở lại Nhà trắng, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy một loạt chính sách thuế quan mạnh mẽ với mục tiêu bảo vệ nền kinh tế Mỹ, giảm thâm hụt thương mại và thúc đẩy sản xuất trong nước. Tuy nhiên, những biện pháp này không chỉ làm dấy lên những ý kiến trái chiều trong nội bộ nước Mỹ mà còn làm “chấn động” thương mại toàn cầu, kích hoạt hàng loạt phản ứng trả đũa từ các đối tác thương mại lớn.
Trong ngày đầu tiên nhậm chức, Thủ tướng mới của Canada Mark Carney khẳng định lập trường cứng rắn trong chính sách thương mại với Mỹ, cam kết duy trì các biện pháp đáp trả cho đến khi đạt được thỏa thuận công bằng.
Vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 14/3 (giờ địa phương, tức 22 giờ 25 phút theo giờ Việt Nam), ông Mark Carney đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau - người đã chính thức từ chức trước đó cùng ngày.
Tỉnh bang Ontario, Canada, ngày 11/3, đã đồng ý tạm ngừng áp dụng phụ phí 25% đối với xuất khẩu điện sang ba bang của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa tăng gấp đôi thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ thị cho Bộ Thương mại tăng thuế thêm 25% đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.
Cựu thống đốc ngân hàng trung ương Canada ông Mark Carney vừa đắc cử lãnh đạo đảng Tự do và sẽ trở thành Thủ tướng Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau. Ông nhậm chức trong bối cảnh thương chiến giữa Mỹ và Canada đang gia tăng khi 2 nước áp 25% thuế vào nhiều loại hàng hóa của nhau, với Washington là bên khởi xướng.
Mỹ đã từ chối đề xuất của Canada về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm giám sát đội tàu chở dầu “bóng tối” của Nga, gây ra sự chia rẽ trong nội bộ nhóm G7.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo chí Canada ngày 6/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận hoãn áp dụng mức thuế quan 25% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico cho đến ngày 2/4. Đây là động thái mới nhất trong chính sách thương mại liên tục thay đổi khiến các nhà đầu tư và đồng minh của Mỹ không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 4/3 tuyên bố, sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan nhằm đáp trả quyết định của Mỹ trong việc áp 25% thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ triển khai kế hoạch áp thuế với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, bổ sung mức thuế hàng hóa Trung Quốc, đồng thời xem xét áp thuế với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU). Các bên liên quan ngay lập tức có phản ứng với kế hoạch áp thuế của Mỹ.
Trong thông báo mới nhất đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, các mức thuế áp đặt đối với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, đúng theo kế hoạch ban đầu do tình trạng buôn lậu ma túy từ 2 nước này vào Mỹ vẫn tiếp diễn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/2 để ngỏ khả năng tiếp tục trì hoãn việc áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada đến ngày 2/4, muộn hơn khoảng một tháng so với thời hạn mà ông tuyên bố hồi đầu tháng 2.
Sáng 20/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và bà Stefanie Beck, Thứ trưởng Quốc phòng Canada, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 3.
Một máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines bị lật ngửa và bốc cháy trong quá trình hạ cánh tại Sân bay quốc tế Toronto Pearson (Canada), khiến 19 người bị thương.
Chiều 17/2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có buổi tiếp và làm việc với ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil.
Thiếu hụt bác sĩ gia đình ở Canada tiếp tục là một trong những mối lo ngại chính của người dân. Tình hình có thể trở nên khó khăn hơn nếu quốc gia Bắc Mỹ không có giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả.
Theo Thủ tướng Canada Justin Trudeau, trước mối đe dọa áp thuế của Mỹ, Canada cần có phản ứng mang tính chiến thuật trong ngắn hạn và một chiến lược dài hạn.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khép lại phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2, giá đậu tương quay đầu phục hồi hơn 1,5% lên mức 388 USD/tấn, xóa đi hoàn toàn mức giảm trong phiên trước đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tạm hoãn kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico trong vòng 30 ngày, sau cuộc điện ngày 3/2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo.