Theo đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đặt công tác phòng, chống tham nhũng ở vị trí đặc biệt quan trọng, với quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo xuyên suốt. Thành phố tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, giáo dục đến hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát.
Trong nhiệm kỳ qua, toàn thành phố đã tổ chức hơn 8.195 lớp tuyên truyền với gần 345.211 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham dự; đồng thời thực hiện hơn 13.364 cuộc tuyên truyền trên sóng truyền hình. Những con số này cho thấy nỗ lực lan tỏa nhận thức pháp luật và quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong toàn xã hội.
Cùng với đó, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc với 47.412 bản kê khai, đạt tỷ lệ 100%. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh hàng trăm trường hợp và xử lý 8 trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời thi hành kỷ luật 51 tổ chức đảng và 1.663 đảng viên. Công tác điều tra, truy tố, xét xử cũng được triển khai mạnh mẽ với hàng trăm vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được xử lý.
Ở lĩnh vực thanh tra, theo bà Trần Thị Thanh Thúy, Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ, ngành đã thực hiện 911 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 60,46 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi hơn 42,69 tỷ đồng. Đáng chú ý, kết luận thanh tra đối với 5 dự án khu đô thị trên địa bàn đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý và triển khai.
Các dự án này bao gồm Khu đô thị mới phường Thường Thạnh, Khu đô thị mới Cồn Khương, Khu đô thị mới STK An Bình, Trung tâm Hội nghị quốc tế và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng, cùng dự án mở rộng và nâng cấp chợ Thới Lai giai đoạn 2. Qua đó cho thấy lĩnh vực đầu tư, xây dựng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống tham nhũng tại Cần Thơ vẫn tồn tại không ít hạn chế. Báo cáo của Thành ủy chỉ rõ việc phát hiện sai phạm nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tự kiểm tra chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu.
Ông Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ cho biết, một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ này; sự phối hợp giữa các cơ quan đôi lúc còn thiếu chặt chẽ. Ngoài ra, việc thành lập Hội đồng định giá tài sản ở cấp xã, phường còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý vụ việc.
Một thực tế đáng chú ý là nhiều cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng còn kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn chưa sâu, thậm chí vẫn có trường hợp vi phạm ngay trong chính cơ quan thực thi nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, việc thực hiện kết luận thanh tra ở một số nơi còn chậm; công tác tiếp công dân của người đứng đầu chưa được thực hiện nghiêm túc tại một số địa phương. Một số kế hoạch phòng, chống tham nhũng còn mang tính hình thức, thiếu trọng tâm; việc chuyển đổi vị trí công tác chưa đúng quy định.
Trong nhiệm kỳ, lực lượng công an đã thụ lý 92 vụ với 132 bị can, kết thúc điều tra 68 vụ với 101 bị can. Viện kiểm sát hai cấp khởi tố mới 101 vụ với 157 bị can, trong khi Tòa án nhân dân hai cấp xét xử 87 vụ với 134 bị cáo.
Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt những kết quả đáng ghi nhận với hơn 53,8 tỷ đồng, 40.000 USD và hai lượng vàng được thu hồi. Ngoài ra, nhiều tài sản có giá trị đã được tạm giữ, phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch bất động sản nhằm phục vụ điều tra.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, tỷ lệ thu hồi tài sản trong một số vụ án vẫn còn thấp do đối tượng vi phạm không còn tài sản. Việc định giá tài sản chậm cũng là một “nút thắt” cần sớm tháo gỡ.
Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ với hơn 143.000 đảng viên tham gia kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương. Thành phố cũng thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tương đương khoảng 1.675 tỷ đồng; đồng thời tiết kiệm hơn 264 tỷ đồng từ việc cắt giảm hội nghị, hội thảo, lễ hội và mua sắm.
Những kết quả này cho thấy sự gắn kết giữa phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Trước yêu cầu phát triển mới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh sau sáp nhập, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng với tinh thần kiên trì, đồng bộ và không có vùng cấm.
Theo đó, thành phố sẽ chuyển mạnh sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; cụ thể hóa và thực thi nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để kéo dài.
Một trong những yêu cầu quan trọng là rà soát các dự án trọng điểm, công trình chậm tiến độ hoặc hiệu quả thấp để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa thất thoát tài sản công. Bên cạnh đó, việc xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân, sát dân cũng được xác định là nền tảng để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.
Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Cần Thơ đặt mục tiêu không chỉ kiểm soát tốt tham nhũng, tiêu cực mà còn tạo dựng môi trường minh bạch, lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững và củng cố niềm tin của nhân dân.