Qua tìm hiểu được biết, nguồn nước tự nhiên ở đây bị nhiễm dầu do hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong chiến tranh, Mỹ đã cho xây dựng kho xăng dầu với mục đích phục vụ chiến tranh, nên không chú trọng khâu xử lý và bảo vệ môi sinh, dẫn tới lượng dầu thải bị rò rỉ và ngấm vào đất rất lớn, gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên hết sức nghiêm trọng. Thứ hai, sau giải phóng, nơi đây được sử dụng làm kho xăng Nước Mặn và hiện nay được đầu tư mở rộng để chứa xăng dầu. Nằm trong khu vực này, khu tái sinh của Xí nghiệp tái sinh dầu 19-5 (xí nghiệp này đã giải thể trước năm 1990) trong quá trình hoạt động đã thải dầu phế thải trực tiếp ra môi trường. Ðến nay, nơi đây vẫn còn lưu lại một bãi dầu thải đặc quánh khoảng 300 m2, ngấm vào lòng đất, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước tại khu vực này.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ Trần Viết Ðốn: Lâu nay, nhân dân trên địa bàn phường vẫn phải dùng nước giếng đào và sử dụng các phương pháp thủ công để lọc nước giếng phục vụ sinh hoạt như dùng than, cát, đá. Ðối với nhiều hộ gia đình có kinh tế khá giả thì mua sắm thiết bị về lọc, nhưng nước vẫn không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh. Nhiều gia đình trên địa bàn đã lấy mẫu nước đến cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng thì kết quả cho thấy mẫu nước giếng ở nơi đây "không đạt tiêu chuẩn".
Ông Nguyễn Cương, Tổ trưởng tổ 12, phường Khuê Mỹ cho biết: Nơi đây có hơn 80 hộ nằm trong "diện" nước bị nhiễm dầu nghiêm trọng. Tại giếng nước nhà của ông, sau khi bơm lên cho chúng tôi xem thì nước giếng mới đầu khá trong, nhưng để một lúc nước nổi màng, có váng dầu. Mặc dù gia đình ông đã đào đi đóng lại ba lần giếng, nhưng vẫn như vậy. Hộ ông Bùi Văn Công, tổ 12 đem mẫu nước ở giếng vừa bơm lên và một mẫu đã qua bể lọc đi kiểm tra, nhưng cả hai mẫu đều chưa đạt yêu cầu vệ sinh nước dùng cho sinh hoạt. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là khi nguồn nước giếng bị ô nhiễm đã được bà con, nhân dân ở nơi đây phản ánh và kiến nghị chính quyền, cơ quan chức năng có giải pháp kiểm tra, khắc phục xử lý hoặc lắp đặt hệ thống đường nước máy về cho nhân dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch, nhưng cho đến thời gian này vẫn phải "chờ" và chưa "đả động" gì đến việc đấu nối nước máy về cho các gia đình trên địa bàn phường này! Còn hố dầu thải đặc quánh vẫn lưu cữu năm này qua năm khác. Mặc dù trước đó, năm 2004, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố có đến lấy mẫu nước của hộ bà Nguyễn Thị Thanh, ông Hoàng Kiếm và ông Bùi Văn Công ở tổ 12 đem về xét nghiệm, nhưng cả ba mẫu nước của ba gia đình đều có kết quả "chưa đạt yêu cầu vệ sinh nước dùng cho ăn uống".
Có một thực tế ở nơi đây, do nguồn nước bị ô nhiễm, những gia đình khá giả quanh năm phải đi mua nước lọc, nước khoáng về ăn, uống. Còn những hộ dân kinh tế khó khăn, mặc dù biết nguồn nước đang sử dụng hết sức nguy hiểm và ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng đành "nhắm mắt" cho qua. Thiết nghĩ, chính quyền, cơ quan chức năng ở Ðà Nẵng cần sớm có giải pháp xử lý, khắc phục dứt điểm nguồn chất thải nguy hiểm đang hằng ngày ngấm vào nguồn nước và trực tiếp tác động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân ở khu vực phường Khuê Mỹ.