Cần sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của Nhà máy Xi-măng Vĩnh Sơn

NDĐT - Hàng trăm người dân xóm Ao Kềnh, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, (Hòa Bình) tập trung trước cổng Nhà máy Xi-măng Vĩnh Sơn (Công ty TNHH Xi-măng Vĩnh Sơn) dựng lều bạt phản đối tình trạng nhà máy này xả bụi gây ô nhiễm môi trường vừa diễn ra. Phía nhà máy đã nhiều lần hứa hẹn sẽ khắc phục nhưng chưa được giải quyết. Rất cần các cấp chính quyền địa phương phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Những ngọn cây đã chyển thành màu trắng.
Những ngọn cây đã chyển thành màu trắng.

Người dân bức xúc

Bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng ngày 26-10 đến 13 giờ ngày 27-10 vừa qua, hàng trăm người dân ở xóm Ao Kềnh đã tập trung dựng lều bạt trước cổng Công ty TNHH Xi-măng Vĩnh Sơn để phản đối việc nhà máy gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân thì việc Nhà máy xi-măng Vĩnh Sơn gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay và đã được các hộ dân kiến nghị bằng văn bản nhiều lần lên xã, huyện, tỉnh và tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhưng vẫn... chưa được giải quyết.

Năm 2013, phía công ty đã có biên bản cam kết với người dân khắc phục khói bụi ô nhiễm, tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn tái diễn.

Người dân tập trung trước cổng Công ty TNHH Xi-măng Vĩnh Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Đường, trưởng xóm Ao Kềnh cho biết, "Bần cùng chúng tôi mới phải bỏ công việc ra đây tập trung để yêu cầu nhà máy không được gây khói bụi làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của chúng tôi thêm nữa. Chúng tôi yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để khắc phục tình trạng này".

Một hộ dân khác là ông Bùi Văn Miên bức xúc: "Nhà tôi có mảnh ruộng có diện tích 610m đã bạc trắng do bụi của xi-măng phủ, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Vườn rau của gia đình trồng trước cửa nhà cũng không dám ăn do bụi xi-măng bám"...

Đi vào các hộ dân trong xóm Ao Kềnh (cách nhà máy khoảng 500m) chúng tôi thấy, từ ngọn cây cao hàng chục mét cho đến ngọn cỏ sát mặt đất đều phủ màu bạc trắng của xi-măng. Những ngôi nhà lợp ngói đỏ, tôn xanh cũng đã bị phủ thành màu xám... Các gia đình sống trong xóm ra, vào đều phải khép cửa để giảm thiểu bụi bay vào nhà...

Tại trường mầm non Thành Lập, chiếc cầu trượt và những đồ chơi ngoài trời của các cháu mới qua một ngày đã đầy bụi xi-măng bám. Đặc biệt hơn, những chiếc khăn mặt của các cháu đang phơi ngoài trời để khử trùng nhưng cũng đành phải chấp nhận "hứng bụi"...

Doanh nghiệp cam kết

Trước tình hình trên, UBND huyện Lương Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu phía công ty phải trực tiếp đối thoại thẳng thắn với người dân để khắc phục tình trạng khói bụi do nhà máy gây ra.

Phía Công ty TNHH Xi-măng Vĩnh Sơn giải thích, nguyên nhân vừa qua là do sự cố nhà máy bị sụt nguồn điện và buộc nhà máy phải khởi động lại nên đã xả bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Đây là sự cố không mong muốn và gây thất thoát kinh tế của công ty.

Trước áp lực từ phía người dân tập trung trước cổng nhà máy và những câu hỏi đưa ra, ông Đỗ Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xi-măng Vĩnh Sơn đã ra đối thoại và cam kết bằng văn bản.

Lãnh đạo Công ty TNHH Xi-Măng Vĩnh Sơn đối thoại với người dân.

Kể từ ngày 1-12-2016, công ty bảo đảm khắc phục hết những tồn tại, không còn để khói bụi gây ô nhiễm môi trường. Nếu còn để việc khói bụi ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, công ty phải lập tức đền bù mỗi lần xả thải 100 triệu đồng và phải dừng sản xuất. Đồng thời, công ty phải phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát việc ảnh hưởng do khói bụi đến đời sống nhân dân (hoa màu, sức khỏe) để hỗ trợ trong thời gian từ khi nhà máy hoạt động cho đến ngày 27-10-2016...

Có thể bạn quan tâm