Tuy nhiên, nhiều năm nay, hệ thống lưới điện đến các xã trong huyện chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng. Toàn huyện vẫn còn hơn 1.800 hộ phải dùng điện giá cao, nhiều xã chưa có lưới điện trung, hạ thế...
Mới đây, trở lại huyện Hồng Dân, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hai hình ảnh trái ngược liên quan đến việc xây dựng lưới điện. Một dãy trụ điện không có dây đứng trơ trơ giữa trời, còn người dân thì phải dùng cây tràm, tre... để làm trụ kéo điện. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay, gây lãng phí và không bảo đảm an toàn kỹ thuật về điện, rất nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân. Phòng Công thương huyện cho biết, 17 trụ điện được dựng lên từ hơn ba năm trước để phục vụ trạm bơm nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa ở một số xã trong huyện. Nhưng sau đó, UBND các xã nhận thấy không hiệu quả nên cắt bỏ dự án này, vì thế mới có cảnh trụ điện dựng lên rồi đành để không.
Ở một số xã vùng sâu, vùng xa huyện Hồng Dân còn tồn tại một nghịch lý khác, đó là có điện trung thế nhưng không được hạ thế, cho nên bà con sống dưới đường dây điện mà vẫn phải chịu cảnh thắp đèn dầu. Ðó là hai tuyến: Cây Méc - Cai Giảng- Ngô Kim, dài gần 3 km và tuyến Vàm Kim Ranh (xã Ninh Thạnh Lợi), dài gần 4 km. Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi Trần Thanh Phong cho biết: Ở hai tuyến này đã vượt tiêu chí trong bán kính 800 m có hơn 50 hộ dân, song vẫn chưa được Ðiện lực Bạc Liêu hạ thế điện. Người dân nhiều lần kiến nghị với Ðoàn đại biểu Quốc hội và HÐND tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Ðiện lực tỉnh đã nhiều lần "hứa hẹn, ghi nhận, tiếp thu", nhưng đã bảy năm trôi qua vẫn chưa được giải quyết.
Ngoài hai tuyến có đường dây trung thế, nhưng chưa được hạ thế ở xã Ninh Thạnh Lợi, trên địa bàn huyện Hồng Dân hiện còn 47 tuyến chưa có lưới điện trung, hạ thế. Toàn huyện hiện chỉ có hơn 14.500 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ gần 70% tổng số hộ trong toàn huyện. Tuy nhiên, đây là tỷ lệ tính cả những hộ sử dụng điện nhờ những hộ lân cận "chia" lại (còn gọi là điện "chia hơi"). Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều hộ quá nghèo, không thể đóng một lúc vài triệu đồng để ngành điện kéo điện về nhà nên phải sử dụng chung điện của những hộ lân cận bằng cách tự câu mắc, kéo điện.
Mục tiêu của huyện Hồng Dân phấn đấu đến cuối năm 2009, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 90%. Ðể đạt mục tiêu này, huyện phải cần tới 50 tỷ đồng để đầu tư lưới điện tại 47 tuyến còn lại, trong đó ưu tiên hai tuyến ở ấp Cây Méc và Tà Hong, là vùng sâu, vùng căn cứ của Tỉnh ủy Bạc Liêu và Quân Khu 9 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ xâm lược; đồng thời nơi đây có đông đồng bào Khmer sinh sống. Số kinh phí này nằm ngoài khả năng của huyện. UBND huyện đã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, đầu tư vốn để đưa điện về xã Ninh Thạnh Lợi, nhưng hiện vẫn phải chờ đợi...
Do phải sử dụng điện của những hộ lân cận nên rất nhiều hộ, đặc biệt hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đã và đang phải sử dụng điện với giá điện cao gấp đôi so với quy định. Theo Phó trưởng Phòng Công thương huyện Hồng Dân Trần Văn Sót, toàn huyện hiện còn hơn 18 nghìn hộ sử dụng điện theo kiểu "chia hơi" như vậy, tập trung tại các xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A... Các hộ sử dụng điện "chia hơi" thì tỷ lệ tổn thất điện năng trên đường dây rất lớn. Nhất là từ đầu năm 2009 đến nay giá điện tăng, những hộ nghèo phải dùng điện kiểu này càng chịu thiệt thòi, khó khăn hơn...
Từ thực trạng nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo ngành chức năng, cụ thể là Sở Công thương, Ðiện lực tỉnh, UBND huyện Hồng Dân... sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đưa điện lưới đến với các hộ dân trong huyện để người dân vùng sâu huyện Hồng Dân bớt thiệt thòi, góp phần phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.
TRỌNG DUY