Cần làm rõ việc "gửi giá" in sổ vay vốn ở Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hải Phòng

ND - Thời gian qua, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hải Phòng xảy ra một số vi phạm, trong đó, có việc "gửi giá" in sổ vay vốn cho các hộ nghèo. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chuyện này không chỉ xảy ra tại Chi nhánh Hải Phòng, sai phạm này cần được các cơ quan chức năng làm rõ.

Mọi việc được khởi đầu từ lá đơn tố cáo của bà Trần Thị Bích Hiền, cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hải Phòng gửi NHCSXH Việt Nam do bà Hiền bị kỷ luật, điều chuyển công tác vì sinh con thứ ba. Trên cơ sở lá đơn-này, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Hà Thị Hạnh ký quyết định thành lập hai đoàn công tác để kiểm tra hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Hải Phòng. Sau nhiều ngày làm việc, đoàn kiểm tra xác nhận bốn sai phạm tại NHCSXH Hải Phòng, gồm: "Sử dụng nguồn vốn sai quy định; nâng giá in sổ vay vốn; quyết toán khống việc tổ chức hội nghị tập huấn vay vốn do Dự án hỗ trợ kỹ thuật Ford Foudation (DA Ford) tài trợ; lập quỹ phát triển đời sống công đoàn cơ sở". Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Hà Thị Hạnh ra quyết định kỷ luật, cách chức Giám đốc-Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng Trần Ðình Trọng với lý do: "Sai phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, vi phạm chế độ quản lý tài chính tại Chi nhánh Hải Phòng", đồng thời, điều động về làm nhân viên Phòng giao dịch Kiến An.

Về việc nâng giá in sổ vay vốn cho NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng được NHCSXH Việt Nam giao in 500 nghìn sổ vay vốn cho các hộ nghèo. NHCSXH Hải Phòng đã giao cho bà Bùi Thị Giao Hưởng, Phó Giám đốc Chi nhánh làm Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, trực tiếp chỉ đạo việc in sổ. Công ty TNHH in Thanh Hương xác nhận bà Hưởng trực tiếp sang công ty yêu cầu cho "gửi giá" (để hưởng chênh lệch) và đề nghị ba đơn vị tham gia đấu thầu bỏ thầu cùng ngày và sửa lại đơn chào hàng để phù hợp giá ngân hàng gửi. Biên bản của đoàn công tác khẳng định: "Hội đồng đấu thầu của NHCSXH Hải Phòng đã thương thảo với Công ty in Thanh Hương, gửi chênh lệch giá 275 đồng/cuốn, tổng số tiền chênh lệch 137,5 triệu đồng". Số tiền này hiện vẫn còn nằm trong tài khoản của Chi nhánh Hải Phòng.

Trở lại vấn đề kỷ luật các cán bộ Chi nhánh NHCSXH Hải Phòng, chúng tôi cho rằng, nếu có sai phạm thì việc-kỷ luật là cần thiết. Tuy nhiên, các quyết định kỷ luật của NHCSXH Việt Nam đối với Chi nhánh Hải Phòng đã gây băn khoăn trong cán bộ, nhân viên. Trong khi ông Trọng, Giám đốc Chi nhánh bị cách chức, nhiều cán bộ khác bị kỷ luật nghiêm khắc thì bà Hưởng, người đề xuất, tham mưu và thực hiện những sai phạm nêu trên chỉ bị cảnh cáo và vẫn giữ nguyên chức Phó giám đốc Chi nhánh, đồng thời, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch Ðồ Sơn.

Những khuất tất trong việc "gửi giá" nói trên và quyết định kỷ luật thiếu công bằng đối với một số cán bộ Chi nhánh NHCSXH Hải Phòng nêu trên đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cán bộ, nhân viên Chi nhánh NHCSXH Hải Phòng, cần được các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ.

MINH TRANG

Có thể bạn quan tâm